Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đại tướng Kim Jong-un là con trai của cố lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-Il với người vợ thứ ba- bà Ko Yong-Hi. Bà Yong-Hi đã qua đời vào năm 2004 do mắc bệnh ung thư vú.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-Il (đeo kính), con trai Kim Jong-un (áo xanh) tham gia một lễ duyệt binh tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Xinhua. |
Trong ký ức của đầu bếp người Nhật Kenji Fujimoto – người từng phục vụ nhiều năm cho nhà lãnh đạo Kim Jong-Il, thì ngay từ khi mới 11 tuổi, Kim Jong-un đã giống hệt cha cả về dung mạo, tính cách và sở thích uống rượu.
Mặc dù là anh trai nhưng cậu con Kim Jong-chul không được cha yêu mến như Kim Jong-un, chủ yếu vì Jong-chul không có tính cách quyết đoán giống cha.
Đầu bếp Fujimoto nhớ lại: “Một lần, ông Kim muốn nói chuyện vài phút với Jong-un sau bữa ăn nhưng Jong-un nói lại với cha: "Con muốn chơi bóng rổ với anh Jong-chul. Chúng ta đi thôi".
Nếu không biết thứ tự trong gia đình đó thì người ngoài khi nghe được sẽ cho rằng Jong-un là anh chứ không phải Jong-chul.
Sau này, Jong-chul càng không được cha để ý sau một lần uống rượu say khướt với đầu bếp Fujimoto. Tuy nhiên đối với người con thứ 3, ông Kim lại chủ động “khuyến khích” khi Jong-un được 15 tuổi, rằng “đàn ông nên biết uống rượu”.
Từ năm 2010, trong cuốn hồi ký "Vì sao Kim Jong-ul được chọn kế nhiệm?", đầu bếp Fujimoto cho biết: “Mỗi lần bắt tay với tôi, Jong-un nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh khiến người đối diện phải e dè. Khi đó tôi biết Jong-un sẽ là người kế tục sự nghiệp của cha. Cậu ta có ánh mắt và cách cư xử giống hệt cha mình”.
Kim Jong-ul được cho là từng có thời gian theo học tại Trường Quốc tế Berne tại Guemligen, Thụy Sĩ. Jong-un theo học tại đây dưới một cái tên khác trước khi trở về Trường võ bị Bình Nhưỡng.
Có nhiều nguồn tin nói rằng Jong-un thông thạo tiếng Đức, Pháp và Anh.
Năm 2004, khi Jong-un 20 tuổi, đã xuất hiện một số thông tin đầu tiên về việc Jong-un tham gia các hoạt động chính trị và quân sự bên cạnh ông Kim. Năm 2007, hàng loạt báo cáo cho thấy Jong-un làm việc tại trụ sở Đảng Lao động Triều Tiên – nơi ông Kim bắt đầu khởi nghiệp vào năm 1964.
Vài năm sau đó, Jong-un tham gia cuộc bầu cử vào Hội đồng Nhân dân Tối cao (cơ quan quốc hội CHDCND Triều Tiên). Hiện nay, Kim Jong-un được xem là “người kế tục vĩ đại" của cố lãnh đạo Kim Jong-Il - Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng CHDCND Triều Tiên và là Tư lệnh Tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên.
L.A