Tiểu sử ông Đỗ Trần Thịnh:
Ông Đỗ Trần Thịnh sinh ngày 3 tháng 10 năm 1967.
Nơi sinh thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Quê quán: Thôn Chợ, xã Đại Mỗ, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội. Chỗ ở hiện nay: TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Trình độ học vấn: Thạc sĩ quản lý hành chính công; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Tóm tắt quá trình công tác:
- Tháng 6/1985 – tháng 6/1989: Tốt nghiệp PTTH (6/1985), được sơ tuyển vào ngành Kiểm sát nhân dân Kiên Giang, trúng tuyển vào trường Cao đẳng Kiểm sát Hà nội (nay là Đại học Kiểm sát), hệ chính quy tập trung 4 năm.
- Tháng 6/1989 – tháng 01/1993: Được bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp bậc 2 - Bí thư Chi đoàn TNCS cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
- Tháng 2/1993 – tháng 8/1998: Được bổ nhiệm Kiểm sát viên Trung cấp bậc I, II - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang; Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở cơ quan Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang.
- Tháng 9/1998 – tháng 9/2010: Được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hà Tiên nhiệm kỳ (1998 - 2000); Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kiên Lương 2 nhiệm kỳ (2000 – 2010). Liên tục là Ủy viên BCH Đảng bộ huyện các khóa 8,9,10; Bí thư Chi bộ cơ quan.
- Tháng 9/2010 – tháng 10/2015: Được bầu làm Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2010-2015
- Tháng 10/2015 – tháng 8/2022: Được bầu làm Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2014 – 2020, Chủ tịch Công đoàn cơ sở cơ quan (từ 02/2019), Bí thư Chi bộ cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.
- Tháng 8/2022 đến nay: Được điều động sang Hội Nông dân tỉnh, bầu vào BCH, BTV và giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang. Tháng 12/2022 được bầu bổ sung vào BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.