Chân dung tài tử qua đêm với 1000 mỹ nhân Hollywood

Thứ năm, ngày 09/07/2015 17:00 PM (GMT+7)
Nam diễn viên Peter O'Toole đã qua đời được 2 năm nhưng cuốn sách tiểu sử của ông vừa mới được xuất bản đã gây xôn xao dư luận. Cuốn sách đã tiết lộ nhiều điều về đời tư của nam diễn viên điển trai này, trong đó có việc ông đã qua đêm với 1.033 người, gồm nhiều mỹ nhân Hollywood.
Bình luận 0

Peter O'Toole được coi là "báu vật" của nước Anh. Ông là nam diễn viên, đạo diễn lừng danh vào thập niên 60 của thế kỷ trước. Vai T. E. Lawrence của Peter O'Toole trong Lawrence of Arabia được chọn là một trong mười vị anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử điện ảnh của Viện phim Mỹ.

Điều đáng tiếc duy nhất là trong suốt sự nghiệp của Peter O'Toole, ông 8 lần được đề cử Oscar nhưng chưa một lần nhận được tượng vàng danh giá.

img

Chân dung nam diễn viên đào hoa số 1 Hollywood

Không chỉ là một diễn viên có tài, Peter O'Toole còn hút khán giả bởi vẻ ngoài như một chàng hoàng tử với mái tóc vàng bồng bềnh và đôi mắt xanh biếc. Ông được mệnh danh là "gã Don Juan" với lịch sử tình ái bất hủ khi cặp kè với hàng loạt những mỹ nhân Hollywood.

img

Peter O'Toole diện kiến Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Gần đây, cuốn tiểu sử của Peter O'Toole mang tên Hellraiser, Sexual Outlaw, Irish Rebel đã tiết lộ quá khứ ăn chơi hoan lạc của tài tử này. Không chỉ qua đêm với hơn 1000 người phụ nữ, Peter O'Toole còn khiến gây sửng sốt khi ngoại tình với công chúa nước Anh Margaret hay khiến biểu tượng sắc đẹp Hollywood Audrey Hepburn dính tin đồn mang bầu.

Cuộc tình đáng chú ý nhất của Peter O'Toole là với nữ diễn viên Elizabeth Taylor – nữ minh tinh huyền thoại của Hollywood thập niên 60. Họ công khai ngoại tình khi hai người đều đã có gia đình. Sức quyến rũ của Elizabeth Taylor thậm chí đã khiến một tay chơi tình ái giàu kinh nghiệm như Peter O'Toole cũng phải lo lắng khi "qua đêm" cùng bà.

Nam diễn viên Lawrence of Arabia đã thú nhận trong cuốn tiểu sử:”Tôi chuẩn bị lên giường với Elizabeth. Đây là điều mà ít nhất một nửa đàn ông trên thế giới này thèm muốn. Vậy mà lần đầu tiên trong đời, khi ở bên một người đàn bà, tôi lại lo lắng và nghi ngờ về năng lực đàn ông của mình đến vậy".

img

Peter O'Toole và sắc đẹp vĩnh cửu Elizabeth Taylor

Tính đến nay, danh sách những minh tinh Hollywood và cả những quý bà giàu có đã qua đêm cùng Peter O'Toole được tiết lộ là đến 1.033 người. Hầu hết những nữ hoàng màn ảnh nổi tiếng nhất tại Hollywood thời đó như Audrey Hepburn (Sabrina, My Fair Lady, Breakfast at Tiffany's),  Elizabeth Taylor (Cleopatra), Vivien Leigh (Cuốn theo chiều gió) đều được tiết lộ là đã ân ái với Peter O'Toole.

Tuy có quá khứ ăn chơi và tình ái lẫy lừng như vậy nhưng cuộc sống của ông cũng không mấy suôn sẻ khi bị căn bệnh ung thư dạ dày hành hạ. Vào thời kỳ hoàng kim, Peter O'Toole đã lạm dụng rất nhiều rượu, dẫn đến căn bệnh ung thư dạ dày vào năm những 1970 khiến ông tưởng chừng không thể qua khỏi.

Peter O'Toole đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ dạ dày và tuyến tụy vào năm 1976, sau đó ông mắc phải bệnh  tiểu đường phụ thuộc insulin và phải cai nghiện rượu. Năm 1978, ông gần như suy sụp vì mắc chứng rối loạn máu.

img

Ông nhận giải Oscar về những cống hiến của mình cho điện ảnh vào năm 2003.

May mắn là đến cuối cùng, Peter O'Toole cũng đã hồi phục và quay trở lại làm việc. Cho đến những năm cuối đời, ông tiếp tục cống hiến cho điện ảnh với các phim Ratatouille (lồng tiếng), Stardust. Năm 2003, Peter O'Toole được trao giải Thành tựu trọn đời tại Oscar. Ông đã được phong tước hiệp sĩ vào năm 1987 nhưng đã từ chối vì lý do cá nhân và chính trị.

img


Chân dung Peter O'Toole vào năm 2008

 

Thời niên thiếu, khi theo học tại RADA vào đầu những năm 1950, Peter O'Toole đã tham gia phong trào phản đối sự có mặt của nước Anh trong chiến tranh Triều Tiên. Sau đó, vào năm 1960, ông là một người tích cực hoạt động phản đối chiến tranh Việt Nam. Peter cũng là một người lãng mạn, yêu nghệ thuật.

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh National Public trong năm 2006, O'Toole đã tiết lộ rằng ông đã thuộc tất cả 154 bài thơ tình của Shakespeare. Ông cũng đã viết 2 cuốn hồi ký về thời thơ ấu của mình trong suốt Thế chiến thứ 2 và quãng thời gian hoạt động tại học viện nghệ thuật hoàng gia.

Môn thể thao yêu thích của Peter là bóng bầu dục và ông là một fan của đội tuyển Sunderland A.F.C.

Yên Chi (mirror, dailymail, wiki)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem