"Chân Hoàn truyện" được tái tạo bởi 16 phụ nữ đã nghỉ hưu

Thứ sáu, ngày 28/10/2022 06:33 AM (GMT+7)
16 người phụ nữ đã nghỉ hưu gây chú ý khi đóng phim ngắn "Chân Hoàn truyện".
Bình luận 0

Ngày 26/10, Sina đưa tin bộ phim ngắn Chân Hoàn truyện phiên bản cao tuổi đã nhận được hàng triệu lượt xem trên các nền tảng. Nhiều khán giả khen ngợi sự đầu tư chỉn chu của bộ phim. Một số người  cho rằng, đây là một hình thức giải trí thú vị cho các ông bà đã đến tuổi nghỉ hưu trải nghiệm.

Các diễn viên nghiệp dư tái hiện câu chuyện phi tần, cung nữ đấu đá trong cung đình thời nhà Thanh, Trung Quốc. Người lớn nhất trong đoàn ngoài 70 tuổi. Cả đoàn đến từ Thượng Hải, đi xe tới phim trường Hoành Điếm, Chiết Giang, Trung Quốc. Tại đây, họ được các công ty phục vụ trang điểm, hướng dẫn diễn xuất, tái hiện lại những cảnh kinh điển trong Chân Hoàn truyện.

"Chân Hoàn truyện" được tái tạo bởi 16 phụ nữ đã nghỉ hưu

"Trân Hoàn truyện" được tái tạo bởi 16 phụ nữ đã nghỉ hưu - Ảnh 1.

Một cảnh trong phim "Chân Hoàn truyện" phiên bản mới. (Ảnh: IT).

"Sau khi nghỉ hưu, nhiều người thấy nhàm chán vì quá rảnh rỗi. Tôi và một người bạn thành lập công ty phục vụ người cao tuổi tới phim trường Hoành Điếm ở tỉnh Chiết Giang để du lịch kết hợp quay phim. Nhóm 16 phụ nữ từ Thượng Hải tới Chiết Giang ghi hình từ giữa tháng 9", ông Bành Khải, người lên kế hoạch thực hiện phim ngắn cho biết.

Việc ông Bành Khải ưu tiên nhất, đó là làm sao để mọi người thoải mái nhất trước máy quay. "Trang phục, đạo cụ và hóa trang không thành vấn đề, quan trọng là họ có đồng ý chi tiền thuê hay không", Bành Khải nói.

Thành viên trong nhóm rất thích thú với hoạt động này, khi xuống xe, họ đã hét lên: "Chúng tôi muốn đóng phim", "Cuối cùng tôi cũng thực hiện được ước mơ làm diễn viên rồi".

Theo Hk01, nhóm 16 phụ nữ phải liên hệ trước với phim trường, công ty phụ trách sẽ lên kịch bản, lựa chọn địa điểm. Khi khách hàng tới, họ được phân vai, hướng dẫn diễn xuất.

Khi phim ngắn trở nên nổi tiếng, đạo diễn Tào Bình, nhà sản xuất của Chân Hoàn truyện cũng dành lời khen cho tác phẩm và cho biết sẽ không truy cứu vấn đề bản quyền với nhóm phụ nữ hay những người thực hiện video. "Điều này chứng minh tình cảm của công chúng với bộ phim", đạo diễn nói.

Chuyến đi ba ngày hai đêm, chi phí mỗi người khoảng 3.800 nhân dân tệ (526 USD), bao gồm thuê xe, thuê đạo diễn, người hóa trang, ăn uống, khách sạn, chi phí thuê một số diễn viên quần chúng. Một phụ nữ cho biết, chuyến đi là trải nghiệm mới mẻ, giúp bà thực hiện được ước mơ làm diễn viên thời trẻ.

"Trân Hoàn truyện" được tái tạo bởi 16 phụ nữ đã nghỉ hưu - Ảnh 2.

Mất 526 USD/người để đóng lại một đoạn ngắn bộ phim "Chân Hoàn truyện". (Ảnh: IT).

Trương Kim Tuyền, tổng giám đốc một công ty giải trí tại Hoành Điếm chia sẻ: "Chúng tôi có ba hình thức quay phim. Một loại giá 3.800 NDT (526 USD), thời gian quay trong hai giờ, giá rất tiện nghi. Sử dụng dịch vụ, đoàn phim sẽ được cung cấp một đạo diễn, một chụp ảnh, một người phụ trách trang phục, một người trong tổ tạo hình", Trương Kim Tuyền nói.

Ông Trương chia sẻ thêm: "Một mức giá khác cao hơn là 12.000 NDT (1.660 USD), nhóm sản xuất có tới 7 người phục vụ quay chụp. Còn một mức khác khoảng 30.000 NDT (4.100 USD), nhắm đến đối tượng là doanh nghiệp hoặc những ngôi sao mạng xã hội, giá cả cao thì chất lượng cũng tương đương với các dự án phim truyền hình".

Chân Hoàn truyện là phim cổ trang cung đấu kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Dù phát sóng vào năm 2012, đến nay Chân Hoàn truyện vẫn thường xuyên được phát sóng lại vì được yêu thích.


Đinh Đang (Sina)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem