Thủ khoa phố núi học giỏi suốt 11 năm, ước mơ nghiên cứu phác đồ điều trị Covid-19

Trần Hiền Thứ ba, ngày 27/07/2021 11:49 AM (GMT+7)
Với tổng điểm 29,35, Hồ Văn Đức lọt top 25 thí sinh có điểm thi đại học khối B cao nhất cả nước. Đây cũng là chàng thủ khoa khối B của tỉnh Gia Lai. Ước mơ của em là trở thành một bác sĩ giỏi, được tham gia nghiên cứu phác đồ điều trị Covid-19.
Bình luận 0

Hồ Văn Đức (học sinh lớp 12A2 Trường THPT Trần Quốc Tuấn, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai) trở thành thủ khoa khối B của tỉnh Gia Lai với số điểm 29,35 (Toán 9,6, Hoá 9,75, Sinh 10). Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, em lọt vào top 25 thí sinh có điểm thi đại học khối B cao nhất cả nước.

Thủ khoa phố núi học giỏi suốt 11 năm, ước mơ nghiên cứu phác đồ điều trị Covid-19 - Ảnh 1.

Chân dung cậu học trò Hồ Văn Đức đạt 29,35 điểm khối B trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. (Ảnh: NVCC)

Không giấu được sự vui mừng bởi kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, Đức phấn khởi nói: "Khi biết được kết quả thi em vui lắm. Cả đêm em không thể ngủ được. Sau khi chia sẻ cùng bố mẹ và anh trai niềm vui này, tối qua em đã thức trắng đêm đợi trời sáng để thông báo và cảm ơn các thầy cô giáo cùng các bạn đã luôn bên cạnh hỗ trợ, động viên em".

"Trước khi bước vào kỳ thi em chủ động tiếp thu bài ở trên lớp, bên cạnh đó làm thêm những dạng đề khó ở các trang luyện thi. Cũng vì làm khá nhiều dạng đề ở các trang này nên em đã làm quen được với tất cả các dạng đề từ dễ đến khó. Nhờ vậy, khi bước vào cánh cửa vượt "vũ môn" em không quá bất ngờ với đề bài các môn, đặc biệt là 3 môn khối B", Đức nói.

Cũng theo Đức, trong quá trình ôn tập để bước vào kỳ thi THPT, em thường tạo cho bản thân một tâm lý thoải mái bằng việc em luôn nghĩ phía sau còn gia đình, thầy cô và bạn bè, cùng mình vượt qua mọi khó khăn.

Được biết, bố Đức làm công nhân, mẹ buôn bán nhỏ nên kinh tế gia đình cũng không mấy khá giả. Cũng vì thế, em luôn nỗ lực học hỏi, quyết tâm bước vào cánh cửa đại học để có thể đỡ đần mẹ cha.

Tìm về ngôi trường Đức theo học, chúng tôi mới biết những thành tích đáng nể của cậu. 11 năm liền, Đức là học sinh giỏi toàn diện và 2 năm liền em đạt giải Nhì môn toán trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Để có những phương pháp học hiệu quả, Đức không ngừng tìm tòi, nghiên cứu những cách giải hay, dễ hiểu để cùng các bạn ôn luyện.

Gia Lai: Chàng thủ khoa khối B ước mơ trở thành bác sĩ, được tham gia nghiên cứu phác đồ điều trị Covid-19 - Ảnh 3.

Đức là chàng trai "mọt sách" với 11 năm liền là học sinh giỏi toàn diện và 2 năm liền đạt giải Nhì môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong ảnh Đức đứng thứ 7 từ trái qua. (Ảnh: NVCC)

Không chỉ là một cậu học trò "mọt sách", Đức còn khá hòa đồng, tháo vát trong các hoạt động ngoại khóa của Trường THPT Trần Quốc Tuấn. Theo đó, năm học vừa qua, Đức cùng các thành viên trong đội thi của nhà trường vừa đạt giải nhất phần thi tiểu phẩm và giải nhất toàn đoàn hội thi Tuổi trẻ Phú Thiện với văn hóa giao thông…

Tâm sự với chúng tôi về ước mơ của mình, cậu học trò 2k bộc bạch: "Ngay từ nhỏ em đã ước mơ khi lớn lên sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, có thể khám, chữa bệnh cho tất cả mọi người, đặc biệt là người nghèo. Vừa qua em đã đăng ký NV1 vào Đại học Y Hà Nội. Em mong muốn có thể tham gia nghiên cứu phác đồ điều trị Covid-19 cho các bệnh nhân".

Thủ khoa phố núi học giỏi suốt 11 năm, ước mơ nghiên cứu phác đồ điều trị Covid-19 - Ảnh 3.

Ước mơ sau này của Đức chính là được khoác lên mình bộ trang phục của ngành y, trở thành 1 bác sĩ giỏi giúp người nghèo. (Ảnh: NVCC)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1, tỉnh Gia Lai có 97,85% thí sinh đậu tốt nghiệp, tăng 0,28% so với năm học 2019-2020. Đặc biệt, toàn tỉnh có có 20/50 trường đạt tỉ lệ 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT (không tính thí sinh tự do), giảm 5 trường so với năm 2020.

Tương tự Gia Lai, năm nay tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của tỉnh Kon Tum cũng khá cao đạt 98,26%. Đặc biệt, Kon Tum có 1 thí sinh là thủ khoa khối D toàn quốc. Đó là em Bùi Thị Ngọc Quỳnh (học sinh chuyên Văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Tổng điểm khối D của Quỳnh là 29,15 điểm. Trong đó, Quỳnh đạt điểm môn Toán 9,4, môn Ngữ Văn 9,75 và môn Tiếng Anh 10 điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem