Chất cấm
-
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn yêu cầu kiểm tra, giám sát trên địa bàn đối với các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nam Á Cường Thận chứa chất cấm.
-
Teong Tzen Wei trở thành kình ngư thứ ba của Singapore thừa nhận sử dụng chất cấm khi tranh tài ở SEA Games 31 tại Việt Nam hồi tháng 5.
-
"Tôi stress một thời gian vì những tin đồn đó. Họ nói tôi chắc phải chơi đồ, chơi đá mới ốm như vậy" - Ngô Kiến Huy chia sẻ.
-
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ra cảnh báo về về cà phê giảm cân Go Coffee có chứa chất cấm Sibutramin.
-
Ngày 13/4, Cục An toàn thực phẩm cho biết, kiểm nghiệm đã phát hiện 2 chất cấm trong cà phê giảm cân (thực phẩm chức năng bổ sung) Hoàng Gia là Sibutramine và Phenolphtalein.
-
Cục An toàn thực phẩm liên tục cảnh báo về các sản phẩm thực phẩm chức năng có chứa chất cấm có nguy cơ làm gia tăng bệnh tim mạch.
-
Sở Công Thương Bình Dương đã có văn bản đề nghị Chi nhánh Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tại Bình Dương báo cáo rõ vụ việc nghi vấn mì Hảo Hảo chứa chất cấm theo cảnh báo của Cơ quan An toàn thực phẩm Ireland.
-
Ngày 30/8, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ Công thương về việc báo cáo sản phẩm mì Hảo Hảo.
-
Ngày 28/8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Cục tiếp tục nhận được thông tin sản phẩm mì khô vị bò gà của Công ty CP thực phẩm Thiên Hương tại thị trường Na Uy cũng bị thu hồi.
-
Vì muốn “bình tĩnh” hơn, Hans-Gunnar Liljenwall quyết định làm 2 cốc bia trước giờ thi đấu. Hệ quả, VĐV điền kinh này nhận kết quả dương tính với chất kích thích và ân hận nhìn cả đội bị tước chiếc HCĐ Olympic 5 môn phối hợp.