Sau một thời gian hạn chế nhập nguyên liệu Salbutamol vì lo ngại thuốc bị sử dụng sai mục đích trộn vào thức ăn gia súc nhằm tạo nạc, hiện trong nước đang thiếu thuốc chứa Sabutamol và có nguy cơ phải nhập khẩu thuốc giá cao.
Bộ Y tế sẽ rà soát lại nhu cầu sử dụng thuốc của nhân dân để tái cấp phép nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, để tránh Salbutamol có nguy cơ bị lạm dụng, Bộ Y tế cũng đưa ra các giải pháp để giám sát.
Nếu chúng ta ăn phải loại thịt có tồn dư chất tạo nạc, cơ thể sẽ bị nhiễm độc, có nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa, nhịp tim nhanh, thậm chí khiến phụ nữ có nguy cơ bị sảy thai... Làm thế nào để chọn được sản phẩm thịt an toàn?
“Tôi và nhiều nông dân chăn nuôi đang rất hoang mang, vì có thông tin chất tạo nạc mới được dùng để pha trộn trong các sản phẩm premix, men tiêu hóa… Nguồn nhập khẩu cũng là nguồn không chính thức nên khó kiểm soát!”.
Sau 9 tháng tạm dừng nhập khẩu, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có đề xuất cho nhập chất salbutamol trở lại với mục đích dùng để chữa bệnh hen suyễn. Đây chính là chất đã được nhiều đối tượng làm ăn gian dối, lợi dụng cho lợn ăn để tăng tỷ lệ nạc trong thịt đã gây bức xúc dư luận suốt thời gian qua…
Vụ việc phát hiện chất tạo nạc qua test nhanh tại một lò mổ lợn ở TP Vinh hôm 24.5 vừa qua cho thấy, việc quản lý chất lượng gia súc, gia cầm tại các lò giết mổ và điểm buôn bán tại TP Vinh còn có nhiều bất cập.
80 con heo ăn chất cấm tạo nạc Sabutamol, gắn mác tiêu chuẩn VietGap được nhập vào hệ thống Vissan vừa bị đơn vị này và cơ quan chức năng phát hiện, buộc tiêu hủy.