Châu chấu
-
Chợ côn trùng lớn nhất Sơn La nằm cạnh quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Nơi đây bày bán các loại côn trùng rợn người như: Châu chấu, bọ nước (ấu trùng chuồn chuồn, con ăn mày, con ăn xin), dế mèn, ve sầu lột xác, trứng kiến...
-
Vài tuần qua là khoảng thời gian đen tối đối với Ấn Độ, và có vẻ như nó không hề có dấu hiệu dừng lại.
-
Đặc sản châu chấu hay còn gọi là 'tôm bay' có giá hơn 200.000 đồng/kg vẫn không có để bán, khách phải đặt trước mới có hàng, thậm chí có hôm dù đặt trước nhưng vẫn bị hủy đơn vì khan hiếm.
-
Từ đầu tháng 6 châu chấu tre lưng vàng có hiện tượng di trú từ Trung Quốc và Lào vào Việt Nam gây hại tre luồng và ngô, trong khi đó châu chấu sa mạc chưa xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam theo khẳng định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
-
Đàn châu chấu tre lưng vàng di trú từ Trung Quốc, Lào vào Việt Nam từ đầu tháng 6/2020, gây hại cho khoảng 60ha cây trồng, sau đó chúng bay trở lại Trung Quốc. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên không còn châu chấu tre lưng vàng.
-
Theo ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT), dù khả năng đàn châu chấu sa mạc khổng lồ khó có khả năng di trú vào Việt Nam nhưng Cục vẫn đang lên kịch bản, phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện diễn tập phun thuốc phòng chống.
-
Thời tiết thuận lợi, hoạt động giám sát mùa màng lỏng lẻo, đặc biệt là ở các vùng chiến sự và những thách thức do đại dịch COVID đã gây ra cuộc khủng hoảng châu chấu.
-
Dịch châu chấu đã tàn phá khắp phía Đông châu Phi và hiện đã lan tới các nước châu Á. Theo cảnh báo, dịch này có nguy cơ tràn vào Việt Nam.
-
Dịch châu chấu sa mạc hiện đang lan rộng tại châu Phi và có thể tiến về phía Nam Trung Quốc. Theo đó, Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ của cuộc khủng hoảng an ninh lương thực trong hè năm nay.
-
Hàng triệu con châu chấu sa mạc từ châu Phi có thể tiến đến phía nam Trung Quốc, đặt nước này trước nguy cơ của cuộc khủng hoảng an ninh lương thực vào mùa hè này.