Cháu Hạnh đã vượt qua cơn hiểm nghèo

Thứ tư, ngày 29/09/2010 09:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau gần 5 tiếng đồng hồ (từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều ngày 27-9), tập thể giáo sư, bác sĩ khoa Tim mạch trẻ em Bệnh viện E, Hà Nội đã tiến hành thành công ca phẫu thuật tim bẩm sinh cho bé Nguyễn Thị Hạnh, 6 tuổi, trú tại tổ 2B, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng.
Bình luận 0
img
Hai mẹ con cháu Hạnh.

Sau khi Báo NTNN đưa tin về bé Hạnh, rất nhiều cá nhân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.Hải Phòng đã ủng hộ, giúp đỡ bé có đủ tiền để được phẫu thuật.

Trao đổi với NTNN về trường hợp của bé Hạnh, bác sĩ Đại cho biết: Nếu theo thứ tự, bé Hạnh phải chờ một tháng mới đến lượt phẫu thuật. Tuy nhiên, do tình hình sức khoẻ của bé ngày một yếu, bệnh tiến triển theo chiều hướng nặng lên; vì vậy, tập thể giáo sư, bác sĩ của bệnh viện đã quyết định mổ cấp cứu cho cháu Hạnh vào sáng 27-9.

Chiều qua, 28-9, chị Hằng, mẹ cháu Hạnh cho biết, cháu Hạnh đã hồi tỉnh sau ca phẫu thuật, ăn được cháo. Hiện cháu vẫn được chăm sóc đặc biệt tại khoa Hồi sức Bệnh viện E, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem