Cháu rể giao quản lý nhà nghỉ, cậu chứa chấp mại dâm kiếm tiền

Xuân Lực Thứ sáu, ngày 18/07/2014 16:25 PM (GMT+7)
Được cháu rể là chủ nhà nghỉ giao cho quản lý nhà nghỉ, sau đó Ngọc đã tổ chức chứa mại dâm. Mỗi khi khách đến yêu cầu mua dâm thì Ngọc tự thỏa thuận với khách, trong trường hợp nếu gái bán dâm đến mà khách không đồng ý thì cũng phải trả cho gái bán dâm 100 nghìn đồng tiền công đến...
Bình luận 0

Ngày 18.7, TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử vụ án “Chứa mại dâm” ở nhà nghỉ Sao Mai (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Hai bị cáo trong vụ án là Vũ Quang Ngọc (SN 1962, quê Hải Dương, quản lý nhà nghỉ Sao Mai) và Đoàn Trọng Hào (SN 1992, quê Yên Bái, lễ tân nhà nghỉ Sao Mai).

img

Vũ Quang Ngọc, quản lý nhà nghỉ Sao Mai và Đoàn Trọng Hào lễ tân nhà nghỉ Sao Mai tại cơ quan điều tra.

Theo truy tố, khoảng tháng 3.2013, Ngọc được chủ nhà nghỉ Sao Mai (là cháu rể Ngọc), ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội giao quyền quản lý nhà nghỉ. Từ đầu tháng 8.2013 đến ngày 22.8.2013, Ngọc đã nhiều lần tổ chức hoạt động chứa mại dâm mà không thông báo cho chủ nhà nghỉ.

Theo đó, Ngọc tổ chức hoạt động mại dâm với phương thức, mỗi khi khách đến yêu cầu mua dâm thì Ngọc tự thỏa thuận với khách, nếu gái bán dâm đến mà khách không đồng ý thì phải trả cho gái bán dâm 100 nghìn đồng tiền công đến. Nếu cả hai đồng ý thì khách và gái bán dâm tự thỏa thuận giá cả. Mỗi lần như vậy, khách phải trả cho nhà nghỉ 70.000 đồng trong 2 giờ đầu.

Khoảng 14 giờ chiều 22.8.2013, Ngọc và lễ tân Đoàn Trọng Hào đang đứng ở quầy thì có hai nam thanh niên vào hỏi “có tìm được gái không?”. Hiểu ý khách là có gái bán dâm không nên Ngọc đồng ý. Sau đó Ngọc thỏa thuận với khách là phải trả cho gái bán dâm 300 nghìn, nếu gái bán dâm đến mà khách không đồng ý thì phải trả cho gái bán dâm 100 nghìn tiền công đến, tiền phòng khách phải trả là 70 nghìn đồng.

Ngọc gọi cho V.T.H và bảo H gọi thêm một gái bán dâm nữa tới nhà nghỉ. H rủ thêm Đ.T.P đến nhà nghỉ Sao Mai. Hào xếp phòng cho khách và gái bán dâm. Khi H và P đang “mây mưa” với hai vị khách thì bị Đội Chống tệ nạn xã hội (Đội 2), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 Công an TP.Hà Nội) phối hợp với Đồn Công an số 1 (khi đó là thuộc Công an huyện Từ Liêm) kiểm tra, bắt quả tang.

img

Ngọc và Hào tại phiên tòa ngày 18.7.

Theo hồ sơ vụ án, tại thời điểm kiểm tra nhà nghỉ, trong nhà nghỉ có chứa 5 đôi nam nữ khác đang ở trong các phòng khách nhau. Ngoài ra, nhà nghỉ do Ngọc quản lý còn chứa 2 gái bán dâm đến thuê phòng rồi tự tạo tài khoản trên mạng dùng điện thoại hẹn khách đến thuê nhà nghỉ Sao Mai để mua bán dâm nhiều lần.

Tại phiên tòa ngày 18.7, HĐXX TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Vũ Quang Ngọc 11 năm tù giam; Đào Trọng Hào 9 năm tù giam về tội chứa mại dâm.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem