Chế độ bảo hiểm y tế với người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp

Theo Minh Hương/Lao Động Thứ bảy, ngày 19/08/2023 18:52 PM (GMT+7)
Bạn đọc hỏi: Bố tôi 80 tuổi không có lương hưu, mẹ 76 tuổi không có lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Vậy bố mẹ tôi được hưởng chế độ bảo hiểm y tế nào?
Bình luận 0

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết:

Tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15.3.2021 của Chính phủ quy định đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cụ thể sau đây:

Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

Chế độ bảo hiểm y tế với người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp - Ảnh 1.

Chế độ bảo hiểm y tế với người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp.

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

Tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP có quy định đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Như vậy, theo quy định trên người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu thì thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Do đó, bố của bạn hiện nay đã 80 tuổi mà không hưởng lương hưu, không hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định.

Về chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội của người cao tuổi, đề nghị gia đình liên hệ với UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể.

Đối với trường hợp mẹ của bạn hiện nay đã 76 tuổi, nếu không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 5 Điều 5 và Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP thì vẫn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Nếu trong cùng hộ gia đình có nhiều người tham gia trong năm tài chính, sẽ được giảm tỷ lệ đóng theo thứ tự thành viên cùng tham gia quy định tại Điểm e Khoản 1 Điểu 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem