Chè shan tuyết
-
Với tinh thần dám nghĩ, dám làm và quyết tâm vươn lên làm giàu, ông Triệu Tạ Hin người dân tộc Dao, ở thôn Làng Giang, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi tổng hợp và thành lập Hợp tác xã cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.
-
Chè Shan tuyết Ngọc Thắng (Bắc Kạn) đang khẳng định giá trị, uy tín, chất lượng tạo dựng thương hiệu đặc sản trà cổ thụ - báu vật của núi rừng đông bắc đến mọi miền đất nước.
-
Rời xa quê hương, chị Lâm Thị Kim Thoa đã quhết tâm nghiệp tại vùng chè Shan Tuyết Suối Giàng (tỉnh Yên Bái) đến nay tròn 3 thập kỷ. Động cơ thôi thúc chị Thoa gắn bó với nơi cách xa quê hương mình hàng trăm kilomet là bởi chị luôn tâm niệm: "Đồng bào tin tưởng mình và mong muốn gìn giữ hồn cốt cây chè Shan Tuyết".
-
Ở Y Tý có một sản phẩm mang tên bạch trà mùi thơm như mật ong, giá bán tới 1,5 triệu đồng mỗi kg nhưng làm ra không đủ bán.
-
Cây chè cổ nhất Suối Giàng (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) có tuổi thọ trên 400 năm tuổi, được người dân gọi là cây chè tổ. Đặc biệt hơn, những cây cổ thụ-cây chè cổ thụ này còn được các nhà khoa học xác định là thủy tổ của cây chè thế giới. Cùng với đó là quần thể 400 gốc chè cổ thụ trên 100 năm tuổi...
-
Với mục tiêu là xã đầu tiên trên toàn huyện về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023, xã Hồng Thái (Na Hang, Tuyên Quang) đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp người dân phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống.
-
Lâu dần, những câu chuyện về “ông ba mươi” và hang hùm cũng phai mờ, lũ trẻ chăn trâu ở xã Bản Liền (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) ngày ngày vẫn chui vào hang hùm chơi mà chẳng mảy may lo lắng. Với chúng thì hang hùm cũng như một câu chuyện cổ tích mà thôi.
-
Bắc Kạn có lợi thế về các sản phẩm nông, lâm nghiệp, nổi bật là gỗ nguyên liệu từ rừng trồng và các sản phẩm nông sản có thương hiệu tập thể, có chỉ dẫn địa lý...
-
Với doanh thu gần 50 tỷ/năm từ sản xuất, chế biến chè khô, ông Kim Văn Tân – Giám đốc Hợp tác xã Trà Tân Tiến, ở bản Ngọc Lại (xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) được bình chọn là một trong 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023.
-
Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, liên kết trong việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đã giúp người trồng chè trên đất Phổng Lái (Thuận Châu, Sơn La) có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu.