Chỉ cần không mắc sai lầm cá nhân, ĐT Việt Nam rất khó bị đánh bại

Trần Oánh Thứ hai, ngày 06/12/2021 11:10 AM (GMT+7)
Cho dù ĐT Việt Nam là một tập thể gắn kết, và điều đó sẽ giúp các cầu thủ hạn chế các sai lầm cá nhân, nhưng sai lầm cá nhân vẫn có thể xảy ra, và kết quả trận đấu đôi khi được định đoạt chỉ bởi một sai lầm cá nhân.
Bình luận 0

Bóng đá Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc trong vài năm qua, chúng ta đã đạt được những thành tích ngoài mong đợi, đã chiến thắng những đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đến với AFF Cup lần này, với tư cách nhà đương kim vô địch, với danh hiệu "Ông vua bóng đá Đông Nam Á" mà truyền thông gắn cho, xét về mặt tâm lý, các cầu thủ Việt Nam đang ở thế bất lợi. Họ phải ra sân và thi đấu với tư thế cửa trên, phải chiến thắng ở mọi trận đấu, không bảo vệ được chức vô địch đồng nghĩa là thất bại... Đó là một áp lực nặng nề, dù đối thủ của họ là những đội về lý thuyết được đánh giá yếu hơn. Chuỗi thất bại ở vòng loại Wolrd Cup cũng gây ảnh hưởng tâm lý không tốt tới đội bóng, tới việc tạo hưng phấn thi đấu trong giải đấu. Chính HLV Park Hang–seo cũng thừa nhận, đội bóng của ông đang không có tâm lý tốt nhất. Còn các đối thủ của đội Việt Nam thì đội nào cũng muốn, cũng quyết tâm đánh bại "ông vua mới" này. Tâm lý của họ sẽ rất thoải mái khi đá với 1 đội mà đã được thừa nhận là cửa trên.

Chỉ cần không mắc sai lầm cá nhân, ĐT Việt Nam rất khó bị đánh bại - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đang là ĐKVĐ AFF Cup.

Về mặt thông tin, rõ ràng các đối thủ có nhiều thông tin về ĐT Việt Nam hơn rất nhiều so với chiều ngược lại. Trong khi chúng ta gần như không được chứng kiến các đối thủ thi đấu trong cả 2 năm qua, thì họ lại thoải mái ghi chép điểm mạnh, điểm yếu của đội bóng, các miếng phối hợp, có khi còn chi tiết tới cả thói quen xử lý bóng của từng cầu thủ Việt Nam …  Ông Park Hang-seo cũng không có được đội hình mạnh nhất bởi một số trụ cột dính chấn thương, như hậu vệ Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng, thủ môn Đặng Văn Lâm … và mới đây là việc tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã không thể có mặt do các vấn đề thủ tục giấy tờ.

Tất nhiên ĐT Việt Nam có một lứa cầu thủ hay, dạn dầy kinh nghiệm, đã thi đấu với nhau nhiều năm, đoàn kết và rất hiểu ý nhau, cùng với 1 HLV giỏi, họ sẽ biết cách vượt qua áp lực. Trong những trận ở vòng loại Wolrd Cup, ĐT Việt Nam đã có những trận thi đấu với đấu pháp tấn công, áp đặt thế trận trước những đội bóng rất mạnh và đã có những kết quả không tệ nếu xét về mặt duy trì thế trận. Chắc chắn những kinh nghiệm, bài học rút ra từ những trận đấu đó sẽ rất quý báu khi đối mặt với những đội bóng Đông Nam Á. Điều này cũng giúp cho các cầu thủ Việt Nam tự tin hơn khi lâm trận. Để có được những tiến bộ, sự tự tin cầm bóng qua người tạo đột biến trong thi đấu như của Nguyễn Hoàng Đức hay Nguyễn Phong Hồng Duy là không dễ, và rất khó để có được sự thay đổi đó nếu không có những trận đấu cọ xát vừa qua.

ĐT Việt Nam là một đội mạnh trong khu vực Đông Nam Á, đã có những tiến bộ so với những năm trước đây, đó là thực tế. Nhưng các đối thủ trong khu vực cũng đã nỗ lực tiến bộ bằng nhiều cách, đặc biệt, trong giải này sẽ có khá nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu về tham dự dưới màu áo các đội tuyển quốc gia. Bóng đá Việt Nam đã có những thắng lợi trước Thái Lan, đối thủ lớn nhất trong khu vực, chúng ta có thứ tự cao hơn Thái Lan trên bảng xếp hạng của FIFA, nhưng sẽ là chủ quan nếu nói rằng bóng đá Việt Nam mạnh hơn bóng đá Thái Lan. Cùng với Thái Lan là Indonesia, Malaysia, Singapore, đó vẫn là những đối thủ hết sức khó chịu cho ĐT Việt Nam.

Chiến thắng ở các trận đấu, bảo vệ thành công chức vô địch là niềm mong mỏi của những người hâm mộ Việt Nam, nhưng bóng đá luôn tiềm ẩn những bất ngờ. Cho dù ĐT Việt Nam là một tập thể gắn kết, và điều đó sẽ giúp các cầu thủ hạn chế các sai lầm cá nhân, nhưng sai lầm cá nhân vẫn có thể xảy ra, và kết quả trận đấu đôi khi được định đoạt chỉ bởi một sai lầm cá nhân.

Chúc cho thày trò ông Park Hang-seo thành công trong việc bảo vệ chức vô địch. Chúc cho các cầu thủ Việt Nam thi đấu tự tin, gắn kết, tập trung, không để xảy ra các sai lầm cá nhân. Bởi vì chỉ cần không mắc sai lầm cá nhân thôi, thì ĐT Việt Nam là đội bóng rất khó bị đánh bại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem