Chỉ có 20m2 đất trước nhà, chị nông dân Hậu Giang trồng kiểu gì mà "tự trả lương" 50 triệu/năm?

Trần Trung Tính Thứ hai, ngày 29/07/2024 05:37 AM (GMT+7)
Tận dụng diện tích đất trước nhà 20 m2, chị Huỳnh Kim Liên, cư ngụ tại ấp Mỹ Quới B, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) có thu nhập tốt nhờ ươm bán cây giống rau màu. Lợi nhuận từ ươm cây giống rau màu của chị Liên là gần 50 triệu đồng/ năm, cải thiện cuộc sống gia đình.
Bình luận 0

Chị Liên (ấp Mỹ Quới B, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) ươm cây giống rau màu là để có thêm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống và tranh thủ thời gian nhàn rỗi khi ở nhà làm công việc nội chợ cho gia đình. 

Tận dụng diện tích đất trước nhà 20 m2, chị Huỳnh Kim Liên, nông dân ấp Mỹ Quới B, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã tiến hành cải tạo đất tiến hành ươm cây giống rau mà.

Các loại cây giống rau màu được chị Liên ươm trồng, bán nhiều là các loại giống rau, quả như: đu đủ, cà chua, cà phổi, ớt…

Các loại cây giống rau màu này chị Liên bán cho các hộ dân có nhu cầu mua giống và những tiểu thương lấy giống về bán lại. Từ đó, giúp chị Liên có thêm nguồn thu nhập để trang trải hằng ngày và ổn định cuộc sống.

Chỉ có 20m2 đất trước nhà, chị nông dân Hậu Giang trồng kiểu gì mà "tự trả lương" 50 triệu/năm?- Ảnh 1.

Chị Liên, nông dân thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đang chăm sóc cây giống rau màu các loại. Chỉ với 20m2 đất trước nhà, chị Liên ươm cây giống rau màu bán mà có lợi nhuận gần 50 triệu đồng/năm.

Với hơn 7 năm kinh nghiệm trong việc ươm cây giống rau màu, chị Huỳnh Kim Liên chia sẽ: Ươm cây giống rau màu rất đơn giản, dễ thực hiện.

Nguyên liệu sử dụng để ươm cây rau màu giống dễ tìm, rẻ tiền chủ yếu sử dụng bèo trộn với tro trấu và dùng lá chuối để quấn bầu. Nhờ tận dụng được nhiều nên chi phí đầu tư để ươm giống rau màu rất thấp.

Chị Huỳnh Kim Liên cho biết, chị ươm bán cây giống rau màu quanh năm. Bình quân hàng tháng chị bán được 10.000 cây giống rau màu các loại, với giá bán 500 đồng/cây thu nhập được 5 triệu đồng, sau khi trừ chi phí 1 triệu đồng còn lời được 4 triệu đồng.

Chị Huỳnh Kim Liên cho biết thêm: Số lượng cây giống bán được nhiều, tập trung chủ yếu vào mùa mưa, thời điểm này bà con trồng cây rau mau rất dễ sống, thời tiết rất thuận lợi, nhẹ chăm sóc và giảm được chi phí. 

Hơn nữa vào những tháng gần tết bà con mua cây giống rau màu rất nhiều, tranh thủ trồng rau màu chuẩn bị bán tết nên khoảng thời gian này số người đặt mua cây giống rất nhiều, số lượng bán ra được cũng nhiều hơn so với những tháng đầu năm. 

Từ đó thu nhập của chị cũng tăng thêm và nếu tính cho cả năm thì chị Liên bán được tổng số 120.000 cây giống rau màu, thu nhập 60 triệu đồng sau khi trừ chi phí 12 triệu, lợi nhuận được 48 triệu đồng/năm.

Chị Liên cho rằng, ươm cây giống mau màu là công việc rất phù hợp với chị, trong thời gian tới chị tiếp tục thực hiện và tăng quy mô để đáp ứng nhu cầu mua giống của người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem