"Chị Dậu tên thật là gì" và loạt câu hỏi khiến người chơi Ai Là Triệu Phú “đứng hình mất 5s”

Thúy Vi Thứ ba, ngày 23/03/2021 10:55 AM (GMT+7)
Kể từ khi phát sóng đến nay, “Ai Là Triệu Phú” có nhiều câu hỏi “khó đỡ” khiến người chơi và khán giả “dở khóc dở cười”.
Bình luận 0

img

Mới đây, chương trình Ai Là Triệu Phú đã đưa ra câu hỏi khiến từ người chơi đến khán giả phải ngỡ ngàng, "đứng hình mất 5s". Theo đó, câu hỏi đặt ra với nội dung "Nhân vật chị Dậu trong tác phẩm Tắt Đèn có tên thật là gì?". Câu hỏi nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, hầu hết cư dân mạng đều công nhận mặc dù đã từng học qua tác phẩm văn học nổi tiếng này nhưng chẳng mấy ai để ý và biết được tên thật của nhân vật chị Dậu. Đáp án đúng là A - Lê Thị Đào.

img

Chỉ là một câu hỏi gần gũi nhưng ít ai để ý đến chi tiết bảy chú lùn làm nghề gì trong chuyện cổ tích. MC Lại Văn Sâm cũng thừa nhận phần lớn người đọc chỉ chú ý tới nàng Bạch Tuyết mà quên đi công việc của 7 chú lùn. Đáp án đúng là B- Thợ mỏ.

img

Đáp án người chơi đưa ra là mít, nhưng đáp án do chương trình đưa ra lại là phương án A - thông. MC Lại Văn Sâm giải thích: "Đây là kinh nghiệm gieo trồng. Theo kinh nghiệm dân gian thì đa là loại cây chậm lớn, muốn có cây đa to thì phải trồng từ lúc còn rất là trẻ. Còn thông là loại cây rất mau lớn. Người già trồng thông vẫn có thể hưởng thụ thành quả lao động của mình". Tuy nhiên, lời giải thích này không thuyết phục nhiều bộ phận khán giả. Nhiều người cho rằng người già có thể trồng được nhiều cây, chứ đâu phải mỗi thông, mà thông thì không phải ở đâu cũng trồng được.

img

Hoa hậu Lương Thùy Linh bước vào câu hỏi trị giá 40 triệu với nội dung: "Món ẩm thực dân dã nào không nằm trong cuốn sách "Miếng ngon Hà Nội" của nhà văn Vũ Bằng?". Hoa hậu chia sẻ chưa có thời gian đi hết Hà Nội hay đọc những cuốn sách về những món ăn về Hà Nội. Sau đó cô loại bỏ đáp án "C - sắn luộc" (đáp án đúng) và cho rằng đó không phải món ăn Hà Nội. Người đẹp quyết định sử dụng quyền trợ giúp cuối cùng là hỏi ý kiến bạn đồng hành và đưa ra đáp án "ngô rang". Kết quả, Lương Thùy Linh phải ra về với tấm séc 22 triệu đồng.

img

"Ai là triệu phú" cũng từng gây tranh cãi khi có sự nhầm lẫn về linh vật của đội bóng Tottenham Hotspur. Theo đó, linh vật biểu tượng của Tottenham Hotspur là Chirpy Cockerel - một chú gà trống. "Ai là triệu phú" đưa ra câu hỏi là "gà chọi" được nhận xét là câu hỏi sai, khiến người chơi bối rối. 

img

Câu hỏi này không chỉ làm khó người chơi mà còn khiến khán giả bàn luận liên hồi. Theo bạn, đâu là loại cháo khác với các món còn lại? Đáp án là C - Cháo heo. Cháo gà được làm từ gà, chào bò hay cháo vịt cũng như vậy. Riêng cháo heo thì được nấu cho heo, nếu nấu từ thịt heo thì gọi là cháo thịt hoặc cháo lòng.

img

Câu hỏi "Tên ngọn thác Đambri hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên có nghĩa là gì?" với 4 đáp án “A. Đợi chờ”, “B. Bất khuất”, “C. Sương khói” và “D. Chung thủy” làm khó người chơi. Trong phần trợ giúp cuối cùng, cô đã nghe theo ý kiến của khán giả và phải ngậm ngùi dừng cuộc chơi. Thay vì chọn đáp án đúng là A - Đợi chờ, 100% khán giả có mặt ở trường quay đã chọn D - Chung thủy. 

img

Đây là câu hỏi gây khá nhiều tranh cãi và khiến người chơi "dở khóc dở cười" vì tính chất nhạy cảm của các câu trả lời.

img

Câu trả lời được phượt thủ Trần Đặng Đăng Khoa là D - vẹt và được MC chấp nhận, qua đó giúp anh tiến xa hơn ở 12 câu hỏi còn lại. Tuy nhiên, nhiều khán giả đã phản đối khi cho rằng với kiến thức thực tế được chứng minh trong nhiều tài liệu thì trong 4 đáp án của chương trình, có nhiều hơn 1 loài chim có thể biết bắt chước tiếng người, đó là quạ và vẹt. Hơn thế, ngoài tiếng người, quạ còn có khả năng bắt chước được tiếng kêu của những loài động vật khác một cách vô cùng giống. Đặc biệt, ngay cả tiếng còi xe ô tô, tiếng xả nước, tiếng vỗ tay… quạ đều có thể nhại lại.

img

Câu hỏi được nhiều khán giả bình chọn là "kém duyên" khi lấy các loài hoa để làm đáp án cho tên vợ NSƯT Xuân Bắc.

img

Câu này khiến cả người chơi và khán giả cười thích thú.

img

Câu hỏi này hoàn toàn không khó, nhưng người chơi đã khiến khán giả bất ngờ khi phải dùng quyền trợ giúp từ khán giả chỉ vì không biết "lưỡi trai" là tên của một loại mũ. Thậm chí ngay từ đoạn đầu, anh chàng này còn chắc nịch khẳng định "lưỡi trai" với "lưỡi rắn" là không phải rồi" khiến mọi người ở trường quay bật cười.

img

Chắc chắn có rất nhiều bạn trẻ không biết nguyên liệu làm món thính. 

img

Đại sứ Palestine tại Việt Nam - ngài Saadi Salama - gặp bối rối với câu hỏi về từ tiếng Việt. Dù câu hỏi khá đơn giản nhưng tới hơn 70% khán giả của "Ai là triệu phú" đã trả lời sai. Đáp án đúng là B - mẹ (chỉ có 26% khán giả chọn). Sau khi lên sóng, phần thi này của ngài đại sứ đã ngay lập tức được dân mạng chia sẻ rất nhiều. 

img

Câu hỏi về hội họa chưa bao giờ là câu hỏi dễ trả lời với người chơi. Đáp án chính xác là D- Nguyễn Tư Nghiêm.

img

Khi nhà báo Lại Văn Sâm đọc lên câu hỏi, cả khán phòng lẫn người xem đều không khỏi ngạc nhiên khi người chơi “vò đầu bứt tóc” cho rằng câu hỏi quá khó. Cô nàng còn cho rằng đây là tên một loại sữa. Được biết, sau khi chương trình phát sóng và gây bão trên mạng xã hội thì "El Nino" đã trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam trên Google. Tuy vậy, điều đáng nói là phần lớn mọi người đều tìm "El Nino là ai" chứ không phải "El Nino là gì".

img

Người chơi phân vân giữa hai đáp án là Thụy Điển hoặc Nga nên quyết định dùng quyền trợ giúp hỏi ý kiến khán giả trong trường quay để tìm ra đáp án cuối cùng. Điều gây bất ngờ cộng đồng mạng là có đến 41% khán giả chọn Nga nằm ở Bắc Âu. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số ý kiến cho rằng vì lãnh thổ nước Nga trải dài phía Bắc Châu Á và Đông Âu nên khán giả đã có chút nhầm lẫn.

img

Đáp án được chương trình đưa ra là A - Gia Rai. Ngay khi chương trình “Ai là triệu phú” phát sóng đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Bởi vì nhà Rông xuất hiện ở những buôn làng người dân tộc như Gia Rai, Cơ Tu, Ba Na... ở phía Bắc Tây Nguyên, đặc biệt ở hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Cho nên, việc có 2 đáp án xuất hiện trong một câu hỏi đã khiến dư luận bàn luận xôn xao.

img

Câu hỏi tưởng dễ nhưng lại khó. Đáp án đúng là C. Lão tám mươi.

img

Ngay sau khi nghe câu hỏi, người chơi Nguyễn Thu Huyền đã gạt bỏ phương án Thanh Hóa do "nhớ là Khe Vằn không nằm ở Thanh Hóa". Cô gái xứ Thanh trở nên bối rối và quyết định hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Kết quả 100% khán giả trường quay lựa chọn phương án A: Thanh Hóa. Tin tưởng tất cả khán giả trường quay, Thu Huyền đã chọn Thanh Hóa. Tuy nhiên không may mắn, đáp án đúng của chương trình lại là D: Quảng Ninh khiến cả trường quay ồ lên tiếc nuối. 

img

Nhà báo Anh Ngọc đã sử dụng tới 2 quyền trợ giúp liên tiếp trong câu hỏi khó này. Khi hỏi ý kiến khán giả tại trường quay, người chơi nhận được câu trả lời 21% chọn đáp án B (Thạch thảo), 31% chọn C (Thạch xương bồ) và 48% chọn D (Dạ lan hương). Chương trình bất ngờ đưa ra 2 phương án sai là B (Thạch thảo) và D (Dạ lan hương), chỉ còn hai phương án A (Bồ công anh) và C (Thạch xương bồ). Cuối cùng người chơi lựa chọn Thạch xương bồ và đây mới là câu trả lời đúng. Đáp án C với 31% khán giả tại trường quay lựa chọn cho thấy có tới 69% khán giả đã nhầm lẫn trong câu hỏi về sông Hương.

img

Với câu hỏi này "Từ 01/01/2015, mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng học sinh, sinh viên là bao nhiêu phần trăm mức lương cơ sở?", chắc chỉ có những người trong ngành hoặc đã nghiên cứu qua mới có thể trả lời chính xác. Người chơi chọn đáp án B, trong khi đáp án đúng là D - 4,5%.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem