Trót chi sai 5,3 tỷ đồng cho dân, huyện 172 lần 'đi đòi' không được: Phó Chủ tịch Bình Định chỉ đạo 'nóng'

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 08/10/2024 18:29 PM (GMT+7)
Huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã ban hành 172 quyết định thu hồi hơn 5,3 tỷ đồng chi sai khi bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án quốc lộ 1, tuy nhiên đến nay đã 6 năm trôi qua, vẫn chưa thu hồi được.
Bình luận 0

Chiều 8/10, tại cuộc họp báo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng do UBND tỉnh Bình Định tổ chức, phóng viên báo Dân Việt đã đặt câu hỏi cho ông Lâm Hải Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, về việc UBND huyện Phù Mỹ đã ban hành 172 quyết định thu hồi hơn 5,3 tỷ đồng chi sai khi bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án quốc lộ 1, tuy nhiên đến nay đã 6 năm vẫn chưa được.

Chi sai 5,3 tỷ đồng cho dân, huyện 172 lần 'đòi' không được: Phó Chủ tịch Bình Định chỉ đạo 'nóng'- Ảnh 1.

Quốc lộ 1 đoạn đi qua huyện Phù Mỹ, Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn.

UBND huyện Phù Mỹ phê duyệt phương án, chi tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1, diễn ra giai đoạn từ năm 2013.

Đến năm 2018, khi quyết toán hoàn thành dự án thì "lòi" ra việc UBND huyện Phù Mỹ chi sai số tiền hơn 5,3 tỷ đồng cho hàng trăm hộ dân, buộc phải thu hồi nộp lại ngân sách Nhà nước.

Nhưng 6 năm trôi qua, hàng loạt phương án được UBND huyện Phù Mỹ triển khai với mong muốn 172 hộ dân trả lại tiền đã chi sai về ngân sách Nhà nước, nhưng "không ăn thua".

Đây là câu chuyện trớ trêu tại Bình Định, lãnh đạo UBND huyện Phù Mỹ cho rằng, việc thu hồi tiền chi sai cho người dân gặp quá nhiều khó khăn. Người dân không chịu trả, trong đó có lý do họ bảo đã tiêu hết tiền bồi thường.

"Nhưng, tiền ngân sách thì không thể "đùa giỡn", nếu không thu hồi nộp trả lại theo đúng quy định, thì rất dễ dẫn đến việc xử lý hình sự, "mất" cán bộ", lãnh đạo huyện Phù Mỹ lo ngại.

Chi sai 5,3 tỷ đồng cho dân, huyện 172 lần 'đòi' không được: Phó Chủ tịch Bình Định chỉ đạo 'nóng'- Ảnh 2.

ông Lâm Hải Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khẳng định, việc bồi thường sai quy định của pháp luật, thì bắt buộc phải thu hồi nộp về ngân sách.

"Không thể nói nhận tiền bồi thường đã tiêu hết nên không thể nộp. Nói như vậy là không được, không đúng quy định của pháp luật", ông Lâm Hải Giang cho hay.

Vẫn theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, quá trình thu hồi tiền chi sai phải xem xét điều kiện từng trường hợp, để có giải pháp thu hồi phù hợp. Nếu hộ dân có tài sản, có thu nhập nhưng không tự giác nộp, cần thiết phải có giải pháp mạnh.

"Như vậy, mới đảm bảo công bằng xã hội", ông Lâm Hải Giang nói. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem