Chi tiết kế hoạch mua sắm bổ sung trị giá 36 tỷ USD của quân đội Mỹ

Thứ hai, ngày 07/04/2014 20:05 PM (GMT+7)
Bộ quốc phòng Mỹ vừa đệ trình lên Quốc hội danh sách các dự án ưu tiên trị giá 36 tỷ USD ngoài khoản dự toán ngân sách quốc phòng Mỹ trong năm 2015. Tuy nhiên, danh sách này có thể sẽ không được Quốc hội Mỹ thông qua.
Bình luận 0
Tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn nguồn tin của Tạp chí tin tức quốc phòng Mỹ đưa tin, Bộ quốc phòng Mỹ đã đệ trình lên Quốc hội danh sách các dự án ưu tiên trị giá 36 tỷ USD ngoài khoản dự toán ngân sách quốc phòng Mỹ trong năm 2015.

Danh sách này cơ bản giống với nội dung bản đề án có chủ đề “Cơ hội, tăng trưởng và an ninh” (OGSI) mà Lầu Năm Góc mới đưa ra gần đây. Đề án OGSI mới đưa ra gần đây của Lầu Năm Góc có tổng trị giá lên tới 26 tỷ USD, cũng nằm ngoài khoản ngân sách quốc phòng dự kiến 496 tỷ USD của Bộ quốc phòng Mỹ.

img

Một số dự án bao gồm: Mua 2 chiến đấu cơ tấn công liên hợp F-35, 5 máy bay MC-130J, 5 máy bay HC-130J và 12 máy bay UAV MQ-9 cho lực lượng Không quân; Mua 8 máy bay tuần tra hàng hải P-8, 1 máy bay chỉ huy cảnh báo sớm E-2D cho lực lượng Hải quân; mua 2 chiếc máy bay trực thăng CH-47, 28 chiếc máy bay trực thăng Black Hawk cho lực lượng Lục quân; ngoài ra còn mua 1 chiếc máy bay tiếp dầu KC-130J cho lực lượng Thủy quân lục chiến.

Ngoài ra, danh sách các dự án ưu tiên còn bao gồm các dự án mua sắm như đầu tư 200 triệu USD để mua máy bay trực thăng tìm kiếm cho Không quân, đầu tư 210 triệu USD để mua thêm 22 máy bay tấn công điện tử EA-18G Growler cho Hải quân, Bên cạnh đó lực lượng an ninh không quân còn đề xuất chi 720 triệu USD để mua sắm thêm 10 máy bay C-130 và đầu tư 10 triệu USD để mua 6 máy bay chiến đấu F-35 cho lực lượng Thủy quân lục chiến.

Tuy nhiên, tỷ lệ thông qua danh sách những dự án ưu tiên này của Nhà Trắng là rất mong manh, bởi vì giới hạn chi tiêu phòng vệ chỉ có thể lên tới 496 tỷ USD.

Trước đó, ngày 4.3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Obama đã đệ trình Quốc hội dự toán ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2015, dùng cho chi tiêu quốc phòng năm tài khóa tới bắt đầu từ tháng 10 năm nay. Theo dự toán ngân sách, chi phí quốc phòng cơ bản năm tài khóa 2015 tuy có phần giảm so với năm tài khóa trước, song vẫn ở mức cao, tới gần 496 tỷ USD.
Bạch Dương (theo Thời Báo Hoàn Cầu) (Bạch Dương (theo Thời Báo Hoàn Cầu))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem