Chi tiết kết quả miễn nhiệm 3 chức danh lãnh đạo: Có 40 phiếu không đồng ý miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

PVCT Thứ sáu, ngày 02/04/2021 19:50 PM (GMT+7)
Chiều nay (2/4), Văn phòng Quốc hội đã có thông cáo báo chí về kết quả của ngày làm việc thứ 8 của Quốc hội. Thông cáo đã nêu chi tiết về kết quả miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước.
Bình luận 0

Buổi sáng ngày 2/4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. 

Chi tiết kết quả miễn nhiệm 3 chức danh lãnh đạo: Có 40 phiếu không đồng ý miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được miễn nhiệm chức Chủ tịch nước; Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phúc được miễn nhiệm chức Thủ tướng; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII Nguyễn Thị Kim Ngân được miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả như sau: có 475 đại biểu có mặt trên tổng số 480 đại biểu; có 475 phiếu phát ra; 475 phiếu thu về; trong đó có 475 phiếu hợp lệ; 435 phiếu đồng ý (bằng 90.62% tổng số ĐBQH); 40 phiếu không đồng ý (bằng 8.33% tổng số ĐBQH). 

Sau đó, Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: có 452 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.17% tổng số ĐBQH), trong đó có 446 đại biểu tán thành (bằng 92.92% tổng số ĐBQH), 06 đại biểu không tán thành (bằng 1.25% tổng số ĐBQH).

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Nguyễn Phú Trọng. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Buổi chiều cùng ngày, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.  

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả như sau: có 469 đại biểu có mặt trên tổng số 480 đại biểu; có 469 phiếu phát ra; 467 phiếu thu về; 467 phiếu hợp lệ; trong đó, có 451 phiếu đồng ý (bằng 93.95% tổng số ĐBQH); 16 phiếu không đồng ý (bằng 3.33% tổng số ĐBQH). 

Sau đó, Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: có 440 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91.67% tổng số ĐBQH), trong đó có 438 đại biểu tán thành (bằng 91.25% tổng số ĐBQH), 01 đại biểu không tán thành (bằng 0.21% tổng số ĐBQH), 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.21% tổng số ĐBQH).

Cũng trong buổi chiều, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Nhân sự được đề cử để bầu Chủ tịch nước là Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phúc. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước. 

Việc Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước và công bố kết quả bầu sẽ diễn ra vào ngày 5/4.

Trước đó vào ngày 30/3, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Kết quả có 475 phiếu phát ra, 474 phiếu thu về, trong đó, đối với kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội: có 473 phiếu hợp lệ, 01 phiếu không hợp lệ; 464 phiếu đồng ý (bằng 96.66% tổng số ĐBQH); 09 phiếu không đồng ý (bằng 1.87% tổng số ĐBQH). 

Đối với kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia: có 472 phiếu hợp lệ, 02 phiếu không hợp lệ; 463 phiếu đồng ý (bằng 96.45% tổng số ĐBQH); 09 phiếu không đồng ý (bằng 1.87% tổng số ĐBQH).

Về hoạt động tác nghiệp của báo chí tại Trung tâm báo chí Tòa nhà Quốc hội, liên quan đến công tác nhân sự, khị Quốc hội công bố kết quả bầu, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo, phóng viên báo chí không được tiếp cận, chỉ đến phần trình bày dự thảo nghị quyết và các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bầu hoặc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo nào đó, báo chí được tiếp cận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem