Chủ tịch nước trình miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Người đứng đầu Chính phủ để lại dấu ấn mạnh mẽ

PVCT Thứ năm, ngày 01/04/2021 14:28 PM (GMT+7)
Theo chương trình làm việc của Quốc hội, chiều nay (1/4), Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Xuân Phúc.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Xuân Phúc được miễn nhiệm chức Thủ tướng Chính phủ để sau đó giới thiệu Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954 (67 tuổi). Tại Đại hội XIII của Đảng ông thuộc trường hợp đặc biệt tái cử.

Chủ tịch nước trình miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Người đứng đầu Chính phủ để lại dấu ấn mạnh mẽ - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận kỷ niệm chương hoạt động Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng (ảnh Trung tâm báo chí Quốc hội).

Đánh giá về nhiệm kỳ của Chính phủ và Thủ tướng, TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, cho rằng:

Tôi đánh giá cao Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Thứ nhất, Chính phủ đã năng động, chỉ đạo để đất nước vượt qua được khủng hoảng của đại dịch Covid-19, đảm bảo kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng dương. Thứ hai, Chính phủ đã kiên trì chỉ đạo để hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam chúng ta là một trong những quốc gia ở Đông Nam Á đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế.

"Có thể nói ít có một nền kinh tế có sự hội nhập thành công và sâu sắc như Việt Nam", TS Lê Đăng Doanh nói.

Đánh giá về Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, TS Lê Đăng Doanh cho rằng, ông Nguyễn Xuân Phúc là một Thủ tướng năng động, cường độ làm việc rất cao, với khả năng đi liên tục, thăm hầu hết các cơ sở quan trọng của nền kinh tế. "Có thể nói Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã để lại dấu ấn mạnh mẽ và để lại những bài học kinh nghiệm trong việc tiếp cận thực tế, giải quyết một cách thiết thực những vấn đề cuộc sống đề ra. 

Ông đã rất lắng nghe các ý kiến từ các chuyên gia, các nhà khoa học, từ công luận, báo chí. Đó là một trong những điểm tốt mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để lại", TS Doanh nói.

Trước đó trong phát biểu đánh giá nhiệm kỳ Chính phủ, ĐBQH Nguyễn Quốc Hận (Cà Mau) cho biết, ông đặc biệt ấn tượng đến vai trò của Thủ tướng Chính phủ với vị trí người đứng đầu nhiệm kỳ qua Thủ tướng đã cho thấy sự đổi mới, năng động, sâu sát, mạnh mẽ, quyết liệt của một Chính phủ kiến tạo và hành động. 

Còn ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nhìn nhận, trong quản lý, điều hành Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc luôn sâu sát thực tiễn, nhận diện đúng tình hình, tranh thủ thời cơ, chủ động biến thách thức thành cơ hội, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp. Chủ động rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, thể chế, chủ động kiến thiết các cơ chế, chính sách, pháp luật, khơi thông, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, dự trữ ngoại hối không lúc nào tăng như hiện nay.

Theo ĐBQH Vũ Tiến Lộc (Thái Bình), Thủ tướng và các cộng sự của mình là các Phó Thủ tướng, các thành viên Chính phủ đã không chỉ là người làm chính sách, mà còn đóng vai trò của các đốc công, tả xung hữu đột để đưa chính sách vào cuộc sống và đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem