Chi tiết vụ lính TQ dùng gậy sắt, gạch đá xô xát quân Ấn Độ

Đăng Nguyễn - NDTV Thứ tư, ngày 16/08/2017 18:55 PM (GMT+7)
Khoảng 15 binh sĩ Trung Quốc được cho là đã xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ, dẫn đến một cuộc ẩu đả bằng gậy sắt và gạch đá khiến lực lượng hai bên bị thương.
Bình luận 0

img

Ranh giới lãnh thổ Trung Quốc-Ấn Độ trên tuyến đường Nathula ở bang Sikkim.

Theo tờ NDTV của Ấn Độ, đây là lần đầu tiên cuộc đụng độ xảy ra ở khu vực Ladakh trong nhiều năm qua.

Quân Ấn Độ và Trung Quốc thường xuyên tố cáo nhau xâm phạm biên giới. Nhưng những cuộc đụng độ bùng phát thành bạo lực rất hiếm khi xảy ra.

Trong vụ việc mới nhất, phía Ấn Độ nói binh sĩ Trung Quốc vượt qua biên giới, xâm phạm lãnh thổ nước này dọc theo bờ hồ Pangong.

Phía Trung Quốc kiểm soát hai phần ba diện tích hồ này. Hồ Pangong là nơi thu hút khách du lịch từ phía biên giới Ấn Độ.

Để bảo vệ lãnh thổ trên hồ Pangong, lực lượng Ấn Độ được trang bị tàu tuần tra tốc độ cao mua của Mỹ với hệ thống radar, hồng ngoại và GPS hiện đại.

Sáng 15.8, lực lượng biên phòng Ấn Độ tuần tra dọc biên giới và phát hiện lính Trung Quốc xâm nhập. Quân Ấn Độ sau đó giương cao biểu ngữ bằng tiếng Trung Quốc: “Đây là lãnh thổ của Ấn Độ, xin hãy quay lại”.

Nhưng binh sĩ Trung Quốc được cho là đã phớt lờ thông điệp này. 15 lính Trung Quốc không chịu rút lui và đụng độ xảy ra khi hai bên ném đá vào nhau. Hiện chưa rõ bên nào tấn công trước.

img

Trung Quốc kiểm soát hai phần ba diện tích hồ Pangong.

Báo Ấn Độ nói lính Trung Quốc còn mang theo gậy sắt. Cuộc đụng độ diễn ra trong khoảng 2 giờ đồng hồ và hai bên đều không dùng đến vũ khí. Kết thúc cuộc ẩu đả, một số binh sĩ của hai bên đều bị thương nhẹ.

“Có một cuộc ẩu đả giữa hai bên, khi quân đội Ấn Độ cố gắng ngăn chặn lính Trung Quốc đột nhập vào lãnh thổ từ hai địa điểm trên hồ Pangong vào sáng sớm ngày 15.8”, nguồn tin giấu tên chính phủ Ấn Độ nói.

Tháng trước, phía Ấn Độ cũng tố cáo lính Trung Quốc tiến sâu vào lãnh thổ tranh chấp 1km và bị một người chăn thả gia súc nhìn thấy trước khi rời khỏi khu vực. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó cũng tung ảnh tố binh sĩ Ấn Độ xâm phạm lãnh thổ nước này 80 mét.

Quân đội Ấn Độ không xác nhận hay phủ nhận cuộc ẩu đả mới nhất, theo NDTV. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng chưa lên tiếng về vấn đề này.

Cách Ấn Độ chuẩn bị chống lại nếu TQ vượt biên giới tấn công

Quân đội Ấn Độ tuyên bố theo dõi sát sao mọi hoạt động của lính Trung Quốc ở bên kia biên giới và luôn sẵn sàng đối...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem