Chiếc giường gần 2 tỷ đồng có gì độc, lạ mà một anh trai miền Tây bán hẳn 4 nền nhà để có bằng được?

Tính Lập Thứ sáu, ngày 04/03/2022 19:04 PM (GMT+7)
Anh Nguyễn Đình Tuấn (48 tuổi, ngụ thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) bán 4 nền nhà để mua chiếc giường gần 2 tỷ đồng.
Bình luận 0

Anh Tuấn hiện là chủ nhân ngôi nhà cổ 3 gian mang đậm chất miền Tây nằm tại số 17, khóm 2, thị trấn Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. 

Bên trong ngôi nhà cổ còn được anh Tuấn trưng bày hàng trăm món đồ cổ độc lạ có giá trị hàng tỷ đồng. Đặc biệt nhất là chiếc giường nằm ấm vào mùa lạnh và mát mẻ khi thời tiết nóng.

"Đại gia" miền Tây bán 4 nền nhà mua chiếc giường gần 2 tỷ đồng. Video: TL

Anh Tuấn cho biết, cách đây nhiều năm khi đến tỉnh Tây Ninh du lịch thì phát hiện chiếc giường đẹp mắt và quý hiếm này. 

Chủ nhà cho anh Tuấn biết, giường này có một cặp nhưng đã bán hết một chiếc. Để sở hữu chiếc giường còn lại, anh Tuấn  định bán 4 nền nhà, mua chiếc giường này gần 2 tỷ đồng.

Đại gia miền Tây bán 4 lô đất mua chiếc giường không giống ai về chơi - Ảnh 2.

Ngôi nhà cổ 3 gian mang đậm chất miền Tây nằm tại số 17, khóm 2, thị trấn Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TL

Theo anh Tuấn, mặt giường có lát 8 tấm đá cẩm thạch nên khi nằm vào mùa lạnh thì ấm và mát mẻ khi thời tiết nóng. Đến nay, giá trị của chiếc giường tăng lên nhiều lần nhưng anh Tuấn không có ý định bán mà để nằm…chơi.

Anh Tuấn tiết lộ, chiếc giường này trên 100 năm tuổi, có chiều dài khoảng 2,5m, rộng 2m được làm từ gỗ gõ và được chạm khắc, khảm ốc xà cừ chiếu 7 màu rất tinh xảo.

Đại gia miền Tây bán 4 lô đất mua chiếc giường không giống ai về chơi - Ảnh 3.

Trên mặt giường có lát 8 tấm đá cẩm thạch nên khi nằm vào mùa lạnh thì ấm và mát mẻ khi thời tiết nóng. Ảnh: TL

Ngoài chiếc giường cổ, bên trong ngôi nhà còn hàng trăm món đồ cổ lớn, nhỏ quý hiếm như: cặp ngà voi được nấu từ xương đốt không cháy, cặp lộc bình bằng đồng nặng trên 200kg, cặp hạc đứng trên mai rùa hơn 100kg, tủ, bàn, ghế cổ, bàn ủi con gà bằng đồng lạnh, điện thoại, máy hát, kiếm cổ…

Đại gia miền Tây bán 4 lô đất mua chiếc giường không giống ai về chơi - Ảnh 4.

Anh Tuấn bán 4 lô đất mua chiếc giường cổ hơn 100 năm tuổi với giá gần 2 tỷ đồng. Ảnh: TL

Đại gia miền Tây bán 4 lô đất mua chiếc giường không giống ai về chơi - Ảnh 5.

Toàn bộ bề mặt chiếc giường được chạm khắc, khảm ốc xà cừ chiếu 7 màu. Ảnh: TL

Đại gia miền Tây bán 4 lô đất mua chiếc giường không giống ai về chơi - Ảnh 6.

Cặp ngà voi được nấu từ xương đốt không cháy, có chạm khắc nhiều họa tiết. Ảnh: TL

Đại gia miền Tây bán 4 lô đất mua chiếc giường không giống ai về chơi - Ảnh 7.

Cặp lộc bình bằng đồng nặng trên 200kg. Ảnh: TL

Đại gia miền Tây bán 4 lô đất mua chiếc giường không giống ai về chơi - Ảnh 8.

Thanh kiếm cổ bằng đồng. Ảnh: TL

Đại gia miền Tây bán 4 lô đất mua chiếc giường không giống ai về chơi - Ảnh 9.

Hơn 20 năm sưu tầm, anh Tuấn sở hữu nhiều món đồ cổ bằng đồng quý hiếm. Ảnh: TL

Đại gia miền Tây bán 4 lô đất mua chiếc giường không giống ai về chơi - Ảnh 10.

Bàn, ghế làm từ các loại gỗ quý, được chạm, khắc xà cừ tinh xảo. Ảnh: TL

Đại gia miền Tây bán 4 lô đất mua chiếc giường không giống ai về chơi - Ảnh 11.

Trong ngôi nhà có 3 tủ thờ tượng trưng cho 3 miền Bắc - Trung - Nam. Ảnh: TL

Anh Tuấn chia sẻ, anh bắt đầu sưu tầm đồ gỗ và các món đồ cổ độc lạ khác từ cách đây hơn 20 năm. Theo anh Tuấn, thú chơi đồ cổ ngoài việc có tiền còn phải thêm tính kiên trì. Như việc mua thành công chiếc giường cổ, anh Tuấn phải mất 5 năm thuyết phục chủ nha.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem