Chiến đấu cơ “độc nhất vô nhị” của Mỹ rơi ở Đại Tây Dương

Đức Hoàng Thứ bảy, ngày 07/05/2016 19:35 PM (GMT+7)
Chiếc máy bay cường kích cất cánh và hạ cánh thẳng đứng số hiệu AV-8B Harrier II của Hải quân Mỹ vừa bị rơi ở Đại Tây Dương gần bờ biển bang North Carolina.
Bình luận 0

img

Chiến đấu cơ này xuất phát từ  sân bay quốc tế  Wilmington để thực hiện chuyến bay huấn luyện. Tai nạn xảy ra vào lúc 5 giờ 22 phút chiều ngày 6.5 (giờ GMT).

Phi công huấn luyện đã kịp nhảy dù thoát ra khi máy bay bốc cháy.

Sau đó, tổ lái trực thăng H-60 Seahawk của Hải quân Mỹ đã cứu được phi công này và đưa đến Bệnh viện Hải quân Trại Lejeune, Bắc Carolina để điều trị.

AV-8B Harrier II là một loại máy bay thuộc thế hệ thứ 2 trong dòng máy bay cất cánh hạ cánh thẳng đứng/trên đường băng ngắn hay máy bay phản lực đa chức năng V/STOL, loại máy bay này được thiết kế chế tạo vào cuối thế kỷ 20. 

AV-8B Harrier II từng được đánh giá là loại "độc nhất vô nhị" tham gia cuộc chiến chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khi nó có khả năng cất hạ cánh như trực thăng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem