Chiến dịch quân sự
-
Hôm 17/4, Slovakia tuyên bố họ đã hoàn tất việc chuyển giao toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu MiG-29 của nước này cho Ukraine, để sử dụng trong những nhiệm vụ phòng thủ liên tục của Kiev.
-
Quân đội Ukraine đã chuẩn bị "quà nghỉ lễ" cho lực lượng Nga để đánh dấu kỷ niệm Lễ Phục sinh của Chính thống giáo, theo quân đội Kiev.
-
Một nửa Bộ Quốc phòng suýt bị Nga bắt làm tù binh, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov chia sẻ khi ông tiết lộ về những gì xảy ra trong những giờ đầu tiên khi Nga tấn công Ukraine.
-
Cựu Tổng thống Mỹ nói trong một cuộc phỏng vấn rằng việc gây sức ép buộc Kiev từ bỏ vũ khí hạt nhân là một sai lầm.
-
Hôm 4/4, Phần Lan chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cờ của nước này được kéo lên bên ngoài trụ sở của khối quân sự ở Brussels.
-
Các quan chức phương Tây không muốn biết ai đã đánh bom các đường ống Nord Stream vì sợ phát hiện ra rằng các đồng minh của họ phải chịu trách nhiệm, Washington Post đưa tin hôm 3/4.
-
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết quân đội nước này không thể lấp đầy hoàn toàn những khoảng trống hiện có vào năm 2030, khi Berlin tìm cách cải tổ lực lượng vũ trang của mình trong bối cảnh Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
-
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cảnh báo bất kỳ ý tưởng nào về khả năng triển khai lực lượng của Liên minh châu Âu (EU) ở Ukraine đều rất nguy hiểm, đáp lại bình luận của Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 31/3.
-
Nga cho biết, việc đình chiến, ngừng bắn ngay lúc này ở Ukraine (theo đề nghị của Belarus) sẽ không giúp Moscow đạt được các mục tiêu của "chiến dịch quân sự đặc biệt", Reuters đưa tin.
-
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Mỹ và NATO đang sử dụng các biện pháp tống tiền và đe dọa nhằm "duy trì sự thống trị toàn cầu".