Chiến hạm Anh cập cảng Ukraine để "nắn gân" Nga

Minh Nhật Thứ hai, ngày 24/12/2018 07:30 AM (GMT+7)
Chiến hạm của Hải quân Hoàng gia Anh, HMS Echo vừa cập cảng Odessa của Ukraine - động thái được Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson mô tả là nhằm "gửi một thông điệp" tới Tổng thống Nga Putin.
Bình luận 0

img

Theo Sputnik, tàu chiến Anh cập cảng Ukraine giữa lúc căng thẳng giữa nước này với Nga dâng cao sau sự cố Moscow nổ súng bắt giữ 3 tàu Hải quân và 24 thủy thủ Ukraine xâm phạm lãnh hải nước này ở eo biển Kerch, ngoài khơi bán đảo Crimea hôm 25.11.

Bộ trưởng Williamson còn nhấn mạnh, Anh sẽ luôn "sát cánh" cùng Ukraine. 

Bình luận về sự xuất hiện của tàu chiến Anh ở Biển Đen, Giáo sư Anatol Lieven, một chuyên gia chính trị quốc tế tại Đại học Georgetown ở Qatar nhấn mạnh: "Điều quan trọng cần lưu ý là con tàu (của Anh) không thực sự là một tàu chiến. Nó có lẽ có vài khả năng tự vệ, nhưng không phải là một chiến hạm thực thụ. Vì vậy, bất kể chính phủ Anh tuyên bố thế nào, thì sự hiện diện của con tàu hoàn toàn mang chỉ tính tượng trưng. Nó chỉ cho thấy sự ủng hộ của Anh đối với Ukraine, còn tuyệt đối không có lực lượng NATO nào trong khu vực thực sự có khả năng làm bất cứ điều gì đó".

Ông Anatol Lieven cũng lưu ý rằng, có bằng chứng rất mạnh mẽ cho thấy Tổng thống Poroshenko ở Kiev đã dàn dựng sự cố ở eo biển Kerch nhằm tạo ra một cuộc khủng hoảng để biện minh cho sự cai trị độc đoán mạnh hơn của ông ta ở Ukraine trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Ukraine mà ông Poroshenko không có nhiều cơ hội thắng. Tất nhiên, chính quyền Ukraine cũng có thể cố làm điều đó một lần nữa bất cứ khi nào họ thấy cần phải làm vậy để tạo ra lợi thế chính trị trong nước. Ông Lieven cũng bày tỏ hi vọng, dù sớm hay muộn thì phương Tây cũng sẽ nhận ra hoặc trở nên cảnh giác với chiến lược này.     

Ngoài ra, cùng ngày, Mỹ cũng tuyên bố hỗ trợ Ukraine 10 triệu USD để tăng cường năng lực của Hải quân nước này. Bình luận về động thái này, ông Lieven cho rằng, khoản tiền trên không đáng kể và đó cũng chỉ là một dấu hiệu để thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine. 

"10 triệu USD chỉ đủ để sửa chữa một lỗi nhỏ trên một con tàu. Tất cả điều này chỉ là một tín hiệu cho thấy Mỹ xem những gì xảy ra (ở eo biển Kerch) là nghiêm trọng", ông Lieven chia sẻ.


.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem