Bộ Quốc phòng Anh hé lộ lý do chính giúp Ukraine 'đánh bại' các cuộc tấn công dữ dội của Nga ở Donbass

Phương Đăng (theo ITV) Thứ hai, ngày 25/04/2022 07:12 AM (GMT+7)
Các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi thành công hàng chục cuộc tấn công dữ dội của Nga ở Donbass trong tuần này do quân đội Nga có "tinh thần chiến đấu kém", theo thông tin cập nhật từ Bộ Quốc phòng Anh (MoD) hôm Chủ nhật.
Bình luận 0
Bộ Quốc phòng Anh hé lộ lý do chính giúp Ukraine 'đánh bại' các cuộc tấn công dữ dội của Nga ở Donbass - Ảnh 1.

Các lực lượng Ukraine được cho là đã chặn được hàng chục cuộc tấn công dữ dội của Nga vào Donbass. Ảnh Reuters.

Cụ thể, theo ITV, MoD cho rằng "tinh thần chiến đấu của quân đội Nga kém" và thời gian hạn chế để tái tổ chức quân đội của họ là hai trong những yếu tố chính cản trở nỗ lực của Nga để giành quyền kiểm soát Donbass.

Bộ Tổng Tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân Nga đang tiếp tục nỗ lực giành quyền kiểm soát hoàn toàn 2 tỉnh Donetsk và Lugansk và đang tìm cách kiểm soát “tuyến đường bộ nằm giữa những vùng lãnh thổ này và Crimea”.

Tuy nhiên, MoD cho biết, mặc dù tăng cường các cuộc tấn công vào Donbass, song quân đội Nga vẫn chưa đạt được lợi ích lớn nào đáng kể. Ngoài những lý do xuất phát từ quân đội Nga như tinh thần chiến đấu của binh sĩ kém, MoD cũng nhận định, các cuộc phản công quyết liệt của Ukraine đã tiếp tục cản bước tiến của quân đội Nga ở Donbass.

MoD nhấn mạnh, Moscow hiện vẫn chưa thiết lập được quyền kiểm soát trên không và trên biển do sự kháng cự mạnh mẽ của các lực lượng Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, bất chấp việc Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chiến thắng ở Mariupol, "các cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra, làm nản lòng những nỗ lực của Nga nhằm giành quyền kiểm soát thành phố, do đó càng làm chậm tiến độ mong muốn của họ ở Donbass".

Các quan chức Ukraine cho biết, Nga đã rút hàng chục đơn vị quân sự khỏi Mariupol để tăng cường cho cuộc tấn công ở Donbass. Khi chiến sự trong khu vực ngày càng ác liệt, Kiev đã bày tỏ mong muốn Ukraine sẽ nhận được nhiều vũ khí mạnh mẽ hơn để phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga.

Về phần mình, quân đội Nga cho biết đã đánh trúng 423 mục tiêu ở Ukraine trong đêm, bao gồm cả các vị trí kiên cố và nơi tập trung binh lính.

Chiến đấu cơ Nga cũng tuyên bố đã phá hủy 26 địa điểm quân sự của Ukraine, bao gồm một nhà máy sản xuất thuốc nổ và một số kho pháo.

Tuy nhiên, theo ITV, không có tuyên bố nào ở trên có thể được xác minh một cách độc lập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem