Ukraine dùng tên lửa HIMARS liên tiếp phá hủy các hệ thống phòng không Nga

Minh Nhật (theo Defence) Thứ năm, ngày 18/05/2023 16:14 PM (GMT+7)
Lực lượng Ukraine vừa phá hủy một hệ thống tên lửa đất đối không Buk của Nga ở Popasna - do Moscow kiểm soát ở vùng Donetsk. Trước đó, họ cũng phá hủy hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 của đối phương, tờ Defence cho biết.
Bình luận 0
Ukraine dùng tên lửa HIMARS liên tiếp thổi bay các hệ thống phòng không Nga  - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine phá hủy một hệ thống tên lửa đất đối không Buk của Nga ở Popasna thuộc vùng Donetsk. Ảnh Defence.

Tổ chức Come Back Alive của Ukraine vừa công bố đoạn video dường như được quay từ một máy bay không người lái cho thấy thứ dường như là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung di động Buk-M1 (SA-11 Gadfly) của Nga bị nhắm mục tiêu và phá hủy.

“Cuộc tấn công của Ukraine bằng Hệ thống Tên lửa Pháo binh cơ động cao HIMARS đã phá hủy một hệ thống phòng không của Nga ở thành phố Popasna vốn nằm dưới sự kiểm soát của Moscow. Lực lượng trinh sát trên không của Lữ đoàn pháo binh riêng biệt thứ 45 đã điều chỉnh hỏa lực của các bệ phóng tên lửa”, thông báo của Tổ chức trên cho biết thêm.

HIMARS là một hệ thống pháo phản lực tầm xa do Lockheed Martin sản xuất tại Mỹ. Hệ thống này đã chứng minh hiệu quả đáng gờm của nó trong cuộc chiến ở Ukraine.

HIMARS được cho là chính xác hơn nhiều so với các hệ thống tương đương của Nga. Thành tích của nó đã được ghi nhận với một loạt các cuộc tấn công gần đây vào sâu trong lãnh thổ do Nga nắm giữ, theo Defence.

Vào ngày 11/5, cũng tại khu vực này ở ngoại ô Bakhmut, đơn vị trinh sát trên không của Lữ đoàn dù số 45, phối hợp với đơn vị HIMARS của Ukraine, đã tiêu diệt được một hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga. Đặc biệt, vào ngày 15/5, Lực lượng vũ trang Ukraine thậm chí phá hủy một hệ thống Pantsir thứ 2 tại làng Kodema ở vùng Donetsk. Đoạn video được công bố cho thấy, Ukraine bắn HIMARS phá hủy hệ thống phòng không di động Pantsir trên xe tải của Nga chỉ bằng một đòn tấn công chính xác.

Ukraine tung video phá hủy hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga cũng ở vùng Donetsk. Nguồn

Pantsir là hệ thống vũ khí do Nga sản xuất được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên không bằng súng phòng không tự động và tên lửa dẫn đường bằng lệnh vô tuyến, theo dõi hồng ngoại và radar.

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 có cả tên lửa đất đối không tầm ngắn và pháo tự động 30 mm được thiết kế để bảo vệ các cơ sở trên mặt đất trước nhiều loại vũ khí, bao gồm máy bay cánh cố định và trực thăng, tên lửa đạn đạo và hành trình, đạn dẫn đường chính xác và phương tiện bay không người lái.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem