Chiến sự Nga-Ukraine: Nga tấn công tên lửa vào Kiev, Chernihiv để trả đũa Ukraine

Phương Đăng (theo Independent) Thứ sáu, ngày 29/07/2022 18:00 PM (GMT+7)
Thống đốc khu vực Kiev Oleksiy Kuleba cho biết, 15 người bao gồm đã 5 dân thường bị thương trong cuộc tấn công tên lửa của Nga, theo Independent.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine ngày 29/7: Nga tấn công tên lửa vào Kiev, Chernihiv để trả đũa Ukraine - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau khi lực lượng Nga tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào một đơn vị quân đội của Ukraine ở quận Vyshhorod, ngoại ô Kiev, ngày 28/7/2022. Ảnh AP

Cụ thể, Nga đã tấn công khu vực Kiev bằng 6 tên lửa được phóng từ Biển Đen. Ukraine cho biết họ đã bắn hạ một trong những tên lửa nhưng lực lượng Nga đã bắn trúng một khu quân sự ở làng Liutizh, ngoại ô thủ đô Kiev, phá hủy một tòa nhà và làm hư hại hai tòa nhà khác. Vụ tấn công hôm 28/7 đánh dấu việc Nga nối lại các cuộc tấn công vào Kiev sau vài tuần im ắng.

Thống đốc vùng Chernihiv, Vyacheslav Chaus cùng ngày (28/7) cũng cho biết, Nga cũng đã bắn tên lửa từ nước láng giềng Belarus vào làng Honcharivska. Vùng Chernihiv cũng đã không bị tấn công trong nhiều tuần qua.

Nga đã rút quân khỏi Kiev và Chernihiv vài tháng trước sau khi không chiếm được thủ đô Ukraine cũng như không thể lật đổ chính phủ của Tổng thống Zelensky.

Trong khi đó, về phần mình, Ukraine cho biết họ vừa bắt đầu tiến hành một cuộc phản công nhằm lấy lại khu vực Kherson mà Nga đã kiểm soát từ tháng 3 sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine ngày 24/2. Hôm thứ Tư 27/7, các lực lượng Ukraine đã đánh sập một cây cầu quan trọng bắc qua sông Dnepr, cắt đứt tuyến đường hậu cần của quân đội Nga ở Kherson.

Truyền thông Ukraine dẫn lời Cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych cho biết, lực lượng của Kiev đang lên kế hoạch cô lập quân đội Nga ở Kherson, đẩy họ đến 3 lựa chọn - "rút lui, nếu có thể, đầu hàng hoặc bị tiêu diệt".

Hiện, theo tuyên bố của Ukraine thì Nga không thể vận chuyển vũ khí hạng nặng và đạn dược qua cây cầu chiến lược ở tỉnh Kherson.

Bộ Quốc phòng Anh nói rằng Tập đoàn quân số 49 của Nga, đóng ở bờ tây sông Dnipro, "hiện có vẻ rất dễ bị tổn thương" sau khi pháo binh tầm xa của Ukraine đánh trúng ba cây cầu.

"Thành phố Kherson, trung tâm dân cư quan trọng nhất về mặt chính trị mà Nga kiểm soát, hiện hầu như bị tách khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng khác", Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố.

Tại tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, giới chức địa phương cho biết, Nga đã tấn công tên lửa làm sập 1 tòa nhà 5 tầng ở thị trấn Toretsk, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, vụ tấn công tên lửa vào thị trấn Toretsk xảy ra vào lúc sáng sớm.

Dù đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực, song các lực lượng Nga vẫn đang tiếp tục tiến công để chiếm tỉnh Donetsk, hoàn thành mục tiêu giành kiểm soát toàn bộ vùng Donbass của Ukraine. Ngoài các cuộc tấn công bằng tên lửa, Nga cũng tiến hành các cuộc pháo kích lớn trong khu vực.

Tại Kharkov, Thị trưởng Igor Terekhov tuyên bố rằng, không có khu vực nào trong thành phố được "an toàn". Ông Terekhov nói rằng, cả 9 quận trong thành phố đều đang bị ném bom với cường độ khác nhau, vào những thời điểm khác nhau. Thị trưởng Kharkov nói rằng, các lực lượng Nga đang cố biến nơi này thành "một thành phố đau thương".

"Nhưng họ sẽ không thành công. Người dân Kharkov đang bảo vệ thành phố của họ với vũ khí trong tay", ông Terekhov nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem