Chiến sự Nga-Ukraine: Ngoại trưởng Anh tuyên bố 'gắt', Bộ trưởng Quốc phòng phải đăng đàn 'nói rõ'

Phương Đăng (theo CNN) Thứ sáu, ngày 29/04/2022 06:28 AM (GMT+7)
Anh phủ nhận việc chống lại Nga sau tuyên bố của Ngoại trưởng Liz Truss rằng "toàn bộ Ukraine" phải được giải phóng và Nga phải bị đẩy ra khỏi toàn bộ Ukraine, ám chỉ cả bán đảo Crimea cũng phải được giành lại, theo hãng tin Alarabiya.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Ngoại trưởng Anh tuyên bố 'gắt', Bộ trưởng Quốc phòng phải đăng đàn 'nói rõ' - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss. Ảnh Aarabiya

Cụ thể, hôm thứ Năm 28/4, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace cho biết những tuyên bố của Ngoại trưởng Liz Truss - được đưa ra trong một bài phát biểu cấp cao - tuân thủ lập trường lâu nay của phương Tây kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.

"Chúng tôi đã liên tục nói rằng, Nga nên rút khỏi lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine, vì vậy lập trường đó không thay đổi”, ông Wallace nói với Sky News.

Nhưng khi được hỏi liệu Anh có hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự trong bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm tái chiếm bán đảo Crimea hay không, ông Wallace nhấn mạnh: “Còn một chặng đường dài trước khi Ukraine giành lại được Crimea. Tôi nghĩ rằng, điều tôi chắc chắn là, chúng tôi đang ủng hộ sự toàn vẹn chủ quyền của Ukraine. Chúng tôi đã làm được điều đó từ trước đến nay. Điều đó tất nhiên bao gồm cả Crimea".

Trước đó, phát biểu trước các nhà ngoại giao và lãnh đạo doanh nghiệp ở London vào cuối ngày thứ Tư 27/4, bà Truss cho biết Anh vẫn giữ vững quyết tâm hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến xa hơn và nhanh hơn để đẩy Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine”, bà Truss nói đồng thời kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường sản xuất các phương tiện quân sự bao gồm xe tăng và máy bay để giúp Kiev.

Trong khi đó, ông Wallace nhắc lại rằng bất kỳ xe tăng và máy bay nào của Vương quốc Anh cũng sẽ không được gửi thẳng đến Ukraine mà thay vào Anh sẽ “lấp đầy” các kho vũ khí từ thời Liên Xô của những nước như Ba Lan để họ gửi cho Ukraine.

Ông Wallace cũng cho biết, tên lửa tầm xa Brimstone đã được gửi đến Ukraine và Anh đang xem xét để gửi thêm cho Ukraine.

Trước đó, trong bài phát biểu của mình, Ngoại trưởng Liz Truss đã kêu gọi các đồng minh phương Tây "tăng gấp đôi" sự ủng hộ của họ đối với Ukraine trong bối cảnh lo ngại rằng cuộc chiến của Nga có thể kéo dài 5 năm hoặc lâu hơn. Bà Truss nói rằng Kiev cần thêm xe tăng, máy bay chiến đấu và các loại vũ khí hạng nặng khác.

Bà Truss nói, những lo ngại rằng, động thái này sẽ làm leo thang chiến tranh là không đúng chỗ và “không hành động sẽ là hành động khiêu khích lớn nhất”.

Bà cũng nói rằng, thời điểm hiện tại là “thời điểm cho sự can đảm chứ không phải thận trọng”.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ cảm thấy an toàn nữa. Vì vậy, chúng tôi phải chuẩn bị cho chặng đường dài và tăng gấp đôi sự ủng hộ của chúng tôi đối với Ukraine”, Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh.

Theo The Times, hiện không có dấu hiệu chấm dứt chiến sự giữa Nga và Ukraine khiến bà Truss lo ngại rằng cuộc chiến có thể kéo dài 5 năm hoặc thậm chí gấp đôi con số đó.

Ngoại trưởng Anh cũng kêu gọi các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn hơn nữa đối với Nga, nói rằng phương Tây phải cắt đứt nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga “một lần và mãi mãi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem