Chiến sự Nga-Ukraine: Nổ kho đạn rung chuyển Crimea, hơn 100 lính đánh thuê Wargner tử trận vì bị Ukraine tấn công

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ ba, ngày 16/08/2022 16:43 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hỏa hoạn đã bùng lên tại một kho đạn tại làng Maiske ở huyện Dzhankoi trên bán đảo Crimea trong khi quan chức Ukraine tuyên bố hơn 100 lính đánh thuê Wargner của Nga đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công tại Popasna, tỉnh Lugansk, vùng Donbass, miền Đông nước này.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Nổ kho đạn rung chuyển Crimea, hơn 100 lính đánh thuê Wargner tử trận vì bị Ukraine tấn công - Ảnh 1.

Đám cháy do nổ kho đạn trên bán đảo Crimea có thể nhìn thấy từ xa. Ảnh Pravda.

Theo Pravda, sáng ngày 16/8, các vụ nổ lớn đã làm rung chuyển huyện Dhzankoi của Crimea, sau đó, lửa bùng lên tại hiện trường. Một số báo cáo chỉ ra rằng một kho đạn của Nga ở làng Maiske đã trúng đạn và phát nổ.

Bộ Quốc phòng Nga và các cơ quan khác trên bán đảo Crimea sau đó đã xác nhận rằng, kho đạn tại làng Maiske ở huyện Dzhankoi đã phát nổ.

"Ngày 16/8, tại làng Maiske (huyệnDzhankoi), một đám cháy đã bùng lên tại khu vực chứa đạn dược tạm thời của các đơn vị quân đội. Kết quả là đạn dược được cất giữ ở đó đã bị phát nổ", Pravda dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Theo Bộ, nguyên nhân vụ cháy đang được xác định cụ thể. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng không có thương vong trong vụ việc, nhưng ông Sergey Aksyonov - người đứng đầu Crimea do Nga bổ nhiệm cho biết có hai người bị thương.

Theo Pravda, giới chức Crimea đã phải sơ tán người dân sau các vụ nổ tại kho đạn dược trên. Tính đến 10 giờ ngày 16/8, khoảng 2.000 người đã được sơ tán.

Trong một diễn biến khác, theo Brisbane Times, một quan chức Ukraine dã xác nhận thông tin từ truyền thông Nga rằng, căn cứ của lính đánh thuê Wagner ở Popasna, miền đông Ukraine đã bị tấn công. Theo đó, Ukraine đã sử dụng Hệ thống tên lửa cơ động cao (HIMARS) để tấn công vào "tổng hành dinh" của mạng lưới Wagner và ước tính có tới 100 chiến binh Wagner tinh nhuệ đã thiệt mạng.

Chiến sự Nga-Ukraine: Nổ kho đạn rung chuyển Crimea, hơn 100 lính đánh thuê Wargner tử trận vì bị Ukraine tấn công - Ảnh 2.

Ukraine tuyên bố đã sử dụng Hệ thống tên lửa cơ động cao (HIMARS) để tấn công vào "tổng hành dinh" của mạng lưới lính đánh thuê Wagner khét tiếng. Ảnh IT

Các nguồn tin cho biết, Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa do Mỹ cung cấp để phá hủy "tổng hành dinh" của Wagner sau khi một phóng viên quân sự của Nga dường như đã vô tình làm lộ vị trí của cơ sở này.

Theo đó, vào ngày 8/8, phóng viên quân sự Nga Sergey Sereda đã chia sẻ về chuyến thăm của ông tới "tổng hành dinh" của Wagner ở Popasna.

Ông Sereda đã đăng nhiều bức ảnh lên Telegram kèm chú thích rằng: "Đến Popasna, ghé qua trụ sở của Wagner PMC. Họ gặp tôi như một gia đình và kể vài câu chuyện vui vẻ".

Theo Radio Liberty, một trong những bức ảnh mà phóng viên Sereda đăng tải có sự góp mặt của Yevgeny Prigozhin - một nhà tài phiệt người Nga được cho là đang điều hành mạng lưới lính đánh thuê Wagner mặc dù bản thân ông Prigozhin phủ nhận điều đó.

Những bức ảnh mà phóng viên Sereda đăng tải đã gây tranh cãi sau đó. Nhiều người ủng hộ Nga tức giận vì một trong số các bức ảnh có tấm biển ghi địa chỉ hầm trú bom gần nhất - số 12, phố Myronivska. Phóng viên Nga sau đó đã xóa bài đăng nhưng những bức ảnh ông này chia sẻ lên mạng đã bị sao chép lại và lan truyền.

Ông Serhiy Hayday, quan chức Ukraine, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Lugansk xác nhận trên tài khoản Telegram của ông hôm thứ Hai 15/8 rằng: "Lực lượng vũ trang Ukraine một lần nữa đã tác chiến thành công vào sở chỉ huy của đối phương. Cuộc tấn công diễn ra ngày hôm qua ở Popasna, nơi có trụ sở của Wagner. Thương vong đang được xác minh".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem