Khủng bố al-Qaeda 'trở lại Afghanistan', hồi sinh các trại huấn luyện khiến phương Tây lo ngại

Minh Nhật (theo Mirror) Thứ hai, ngày 15/08/2022 15:03 PM (GMT+7)
Các nguồn tin chống khủng bố khẳng định, mạng lưới khủng bố khét tiếng al-Qaeda đã bí mật thiết lập các căn cứ ở Afghanistan khi Taliban quay trở lại nằm quyền điều hành đất nước. Việc al-Qaeda ráo riết chuẩn bị huấn luyện tân binh được xem là mối đe dọa lớn đối với thế giới phương Tây, theo Mirror.
Bình luận 0
Khủng bố al-Qaeda 'trở lại Afghanistan', hồi sinh các trại huấn luyện khiến phương Tây lo ngại - Ảnh 1.

Khủng bố al-Qaeda được cho là đã trở lại Afghanistan và thiết lập nhiều trại huấn luyện tân binh. Ảnh Mirror.

Al-Qaeda đã tái lập các trại huấn luyện ở Afghanistan và một lần nữa là mối đe dọa lớn đối với Vương quốc Anh, các nguồn tin chống khủng bố lo ngại.

Mạng lưới khủng bố này đã bí mật thiết lập các căn cứ ở Afghanistan với vài nghìn người đang sống ở đó khi Taliban giành lại quyền điều hành nước này. Một Afghanistan hỗn loạn là môi trường tốt để Taliban tuyển chọn và huấn luyện tân binh.

Các nguồn tin cho biết cơ quan tình báo Mỹ CIA đang cố gắng giải quyết mối đe dọa bằng cách sử dụng máy bay không người lái.

Quân đội Mỹ được cho là vừa cho nổ tung một trong các căn cứ mới của al-Qaeda. Vụ tấn công diễn ra vài ngày sau khi Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh nhóm khủng bố Ayman Zawahiri khi hắn đang đứng trên ban công ở Kabul.

Căn cứ vừa bị tiêu diệt ở Ghazni, phía tây nam thủ đô Kabul vốn là một căn cứ quân sự cũ của Mỹ và giờ đây có thể đã rơi vào tay al-Qaeda.

Một nguồn tin quân sự phương Tây bình luận: “Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái này, diễn ra ngay sau khi Zawahiri bị tiêu diệt là dấu hiệu cho thấy một kỷ nguyên mới trong cuộc chiến chống khủng bố. Có khả năng đây là một trại huấn luyện khủng bố. Sự hiện diện của Zawahiri ở Kabul đã xác nhận rằng al-Qaeda đang quay trở lại Afghanistan".

"Nhưng rất có thể còn nhiều trại huấn luyện như vậy của al-Qaeda. Rất có thể al-Qaeda đã tiếp quản những căn cứ mà liên quân do Mỹ dẫn đầu từng thiết lập”, nguồn tin cho biết thêm.

Nghị sĩ Lao động John Spellar, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Anh cho rằng, giới lãnh đạo Taliban ở Afghanistan rõ ràng đã vi phạm lời hứa không chứa chấp al-Qaeda của họ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem