Chiến sự Nga-Ukraine: Thành phố lớn thứ 2 của Ukraine thất thủ, Kiev 'ngàn cân treo sợi tóc'

Phương Đăng (theo AP) Chủ nhật, ngày 27/02/2022 15:45 PM (GMT+7)
Binh sĩ và các phương tiện quân sự của Nga đã tiến vào Kharkiv khi thành phố lớn thứ 2 của Ukraine thất thủ hôm Chủ nhật 27/2. Trong khi đó, giao tranh vẫn dữ dội ở Kiev với các vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Ukraine.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Thành phố lớn thứ 2 của Ukraine thất thủ, Kiev 'ngàn cân treo sợi tóc' - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine ở ngoại ô Kharkiv, Ukraine ngày 26 tháng 2 năm 2022. Ảnh AP

Các video được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Ukraine và mạng xã hội cho thấy các phương tiện của Nga đang di chuyển trên đường phố Kharkiv. Có một phương tiện hạng nhẹ bốc cháy trên đường phố, được cho là của các lực lượng Nga.

Theo Oleh Sinehubov, người đứng đầu chính quyền khu vực Kharkiv, các lực lượng Ukraine vẫn đang giao tranh với các lực lượng Nga. Ông Sinehubov không cho biết thêm chi tiết, nhưng yêu cầu dân thường không được rời khỏi nhà.

Sau khi chọc thủng phòng tuyến Kharkiv, các lực lượng Nga tiến vào thành phố nhưng vẫn tiếp tục vấp phải sự kháng cự từ phía Ukraine, theo AP.

Chiến sự Nga-Ukraine: Thành phố lớn thứ 2 của Ukraine thất thủ, Kiev 'ngàn cân treo sợi tóc' - Ảnh 2.

Binh sĩ Ukraine xử lý các thiết bị bị bắn hỏng trên đường phố Kharkiv ngày 26/2. Ảnh AP

Giao tranh trên đường phố Kharkiv đang nổ ra  trong khi quân đội Nga ngày càng gây áp lực lên các cảng chiến lược ở miền nam Ukraine. Ngoài ra, làn sóng tấn công vào các sân bay và cơ sở nhiên liệu ở những nơi khác dường như đánh dấu một giai đoạn mới của chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov xác nhận quân đội Nga đang gây sức ép ngày càng lớn đối với các cảng chiến lược ở phía nam Ukraine, phong tỏa các thành phố chiến lược Kherson trên Biển Đen và cảng Berdyansk trên Biển Azov.

Ông cho biết, các lực lượng Nga cũng đã giành quyền kiểm soát một căn cứ không quân gần Kherson và thành phố Henichesk trên Biển Azov. Các nhà chức trách Ukraine trước đó đã thông báo giao tranh xảy ra ở nhiều khu vực dọc theo bờ biển.

Về phần Kiev, các vụ nổ lớn đã làm bừng sáng bầu trời vào sáng Chủ nhật gần thủ đô Ukraine. Mọi người đang tập trung trong nhà, nhà để xe dưới lòng đất và ga tàu điện ngầm đề phòng một cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng Nga.

Theo thị trưởng Kiev, ngọn lửa bốc lên bầu trời trước bình minh từ một kho dầu gần căn cứ không quân ở Vasylkiv, nơi đã xảy ra giao tranh dữ dội. Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết một vụ nổ khác xảy ra tại sân bay dân sự Zhuliany. 

Một tên lửa cũng đã đánh trúng một tòa nhà chung cư cao tầng ở vùng ngoại ô phía tây nam của Kiev gần một trong hai sân bay thương mại của thành phố. Một nhân viên cứu hộ cho biết có 6 dân thường đã bị thương.

Trước tình hình chiến sự căng thẳng, Tổng thống Zelensky tuyên bố: "Chúng tôi sẽ chiến đấu miễn là cần thiết để giải phóng đất nước của chúng tôi".

Lệnh giới nghiêm buộc mọi người ở Kiev phải ở trong nhà được thiết lập kéo dài đến sáng thứ Hai. Giao tranh ở ngoại ô Kiev cho thấy các đơn vị tinh gọn của Nga đang cố gắng dọn đường cho các lực lượng chủ lực tiến vào thành phố. Các nhóm nhỏ quân đội Nga đã được báo cáo ở bên trong Kiev, nhưng Anh và Mỹ cho biết phần lớn lực lượng này vẫn cách trung tâm thành phố 30 km tính đến chiều thứ Bảy.

Bộ trưởng Y tế Ukraine cho biết hôm thứ Bảy rằng 198 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng và hơn 1.000 người khác bị thương trong cuộc xung đột trên bộ lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến II.  


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem