Chiến sự Ukraine ngày 17/7: Nga tăng cường các cuộc tấn công trên khắp Bắc, Đông, Nam Ukraine

Phương Đăng (theo Reuters) Chủ nhật, ngày 17/07/2022 13:20 PM (GMT+7)
Các lực lượng Nga đã bắn tên lửa và đạn pháo vào các thành phố và thị trấn trên khắp Ukraine sau khi quân đội Nga tuyên bố họ đang đẩy mạnh cuộc tấn công nhằm vào nước láng giềng.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine ngày 17/7: Nga tăng cường các cuộc tấn công trên khắp Bắc, Đông, Nam Ukraine - Ảnh 1.

Một chiếc ô tô bị hư hỏng sau vụ tấn công tên lửa ở Konstantinovka, thuộc tỉnh Donetsk miền đông Ukraine ngày 15/7/2022. Ảnh AP

Vào ngày 16/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đưa ra "chỉ thị cho các đơn vị trong tất cả các khu vực tác chiến để tăng cường chiến đấu nhằm loại trừ khả năng Kiev tấn công bằng tên lửa và pháo lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự ở các khu định cư thuộc Donbass và các khu vực khác", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Bảy ngày 16/7. Ngay sau đó, Nga tăng cường tấn công trên khắp Ukraine.

Cùng ngày Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân Ukraine không gục ngã trước những lời cảnh báo của Nga về các cuộc tấn công tên lửa dữ dội sắp xảy ra.

"Đôi khi, vũ khí thông tin có thể gây ra tác động lớn hơn vũ khí thông thường", ông Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm trước quốc dân.

"Rõ ràng là không có tên lửa hay pháo binh nào của Nga có thể phá vỡ sự đoàn kết của chúng ta hoặc khiến chúng ta rời xa con đường của mình. Đó là hướng tới một Ukraine dân chủ, độc lập", ông Zelensky nói thêm.

Chiến dịch quân sự của Nga đang tập trung vào phía đông ở Donbass, nhưng các cuộc tấn công mới cũng đánh vào các khu vực ở phía bắc và phía nam Ukraine.

Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine đã hứng chịu các đợt oanh tạc đặc biệt nghiêm trọng trong những ngày gần đây.

Các quan chức Ukraine và giới chức trách địa phương đã bày tỏ lo ngại rằng, một cuộc tấn công quy mô lớn thứ hai của Nga vào thành phố phía bắc Ukraine có thể sắp xảy ra.

Vào hôm thứ 7, ít nhất 3 dân thường đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một cuộc tấn công của Nga vào thời điểm trước bình minh ở thành phố Chuhuiv, nơi chỉ cách biên giới Nga 120km, cảnh sát cho biết.

Serhiy Bolvinov, Phó Giám đốc lực lượng cảnh sát khu vực Kharkov, cho biết 4 tên lửa được cho là bắn từ thành phố Belgorod của Nga đã bắn trúng một tòa nhà chung cư, một trường học và các tòa nhà hành chính vào khoảng 3h30 sáng. Viết trên Facebook, ông Bolvinov cho biết 3 thi thể đã được tìm thấy dưới đống đổ nát.

Tại khu vực lân cận Sumy, một dân thường đã thiệt mạng và ít nhất 7 người bị thương sau khi người Nga nã súng cối và pháo vào ba thị trấn và làng mạc không xa biên giới Nga, Thống đốc khu vực Dmytro Zhyvytsky cho biết.

Tại khu vực phía đông Donetsk, 7 dân thường đã thiệt mạng và 14 người bị thương trong 24 giờ qua vì các cuộc tấn công của Nga vào các thành phố trong khu vực, thống đốc Donetsk tuyên bố.

Tất cả những con số này là thông tin phía Ukraine đưa ra. Nga thường xuyên khẳng định họ chỉ tấn công các khu vực dân sự và cáo buộc Ukraine đưa vũ khí, binh lính lẫn vào các khu vực này.

Tại khu vực lân cận Lugansk, quân đội Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công trong đêm của Nga trên đường cao tốc chiến lược phía đông, Thống đốc Serhiy Haidai cho biết. Ông Haidai nói thêm rằng Nga đã cố gắng chiếm con đường chính giữa các thành phố Lysychansk và Bakhmut trong hơn hai tháng.

Các khu vực Lugansk và Donetsk tạo nên Donbass, một khu vực công nghiệp phía đông từng là nguồn cung cấp năng lượng cho nền kinh tế Ukraine nhưng giờ đây hầu hết đã bị lực lượng ly khai và Nga tiếp quản.

Trong khi đó, theo ông Vitaliy Kim, Thống đốc khu vực Mykolaiv ở miền nam Ukraine, hai người bị thương do pháo kích của Nga vào thị trấn Bashtanka, phía đông bắc thành phố.

Vitaliy Kim cho biết bản thân Mykolaiv đã hứng chịu các cuộc tấn công mới của Nga trước rạng sáng thứ Bảy.

Trước đó một ngày,  Vitaliy Kim vừa đăng video về những gì ông nói là một cuộc tấn công tên lửa của Nga vào 2 trường đại học lớn nhất của thành phố. Các quan chức địa phương cho biết tại Odesa, một thành phố cảng quan trọng trên Biển Đen, một tên lửa của Nga đã bắn trúng một nhà kho, nhấn chìm nó trong biển lửa nhưng không có người nào bị thương.

Hai người thiệt mạng và một phụ nữ phải nhập viện sau một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào thành phố Nikopol ven sông, các dịch vụ khẩn cấp địa phương cho biết.

Thống đốc Dnipropetrovsk Valentyn Reznichenko tuyên bố, một khu chung cư 5 tầng, một trường học và một tòa nhà dạy nghề đã bị hư hại. Trước đó, các tên lửa hành trình do máy bay ném bom Nga phóng đi đã tấn công Dnipro, một thành phố lớn ở đông nam Ukraine trên sông Dnepr, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 16 người bị thương, các quan chức Ukraine cho biết hôm 15/7.

Tuy nhiên, hôm thứ Bảy 16/7, các quan chức quốc phòng Nga tuyên bố rằng cuộc tấn công đó đã phá hủy "các xưởng sản xuất linh kiện và sửa chữa tên lửa đạn đạo Tochka-U, cũng như nhiều bệ phóng tên lửa" của Ukraine.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã bắn thêm 6 tên lửa hành trình vào hôm16/7 từ các máy bay ném bom chiến lược ở Biển Caspi, và hai quả đã đánh trúng một trang trại ở vùng Cherkasy dọc theo sông Dnepr.

Không ai bị thương, nhưng thiết bị nông nghiệp đã bị phá hủy và một số gia súc bị giết, Thống đốc khu vực Ihor Taburets nhấn mạnh.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết 4 tên lửa khác của Nga đã bị phòng không nước này đánh chặn.

Bộ Nội vụ Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã tiến hành hơn 17.000 cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự của nước này trong chiến tranh - nhưng Nga bác bỏ cáo buộc này. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra từ ngày 24/2 đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới, làm tăng giá năng lượng và lương thực cũng như làm giảm xuất khẩu các sản phẩm chủ chốt của Ukraine và Nga như ngũ cốc, nhiên liệu và phân bón.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem