Pháp sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine bất chấp Điện Kremlin có thể 'nổi cơn thịnh nộ'

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ bảy, ngày 09/04/2022 07:04 AM (GMT+7)
Tổng thống Emmanuel Macron tin rằng, Pháp nên là một trong những nước bảo đảm cho an ninh của Ukraine sau khi xung đột giữa nước này và Nga kết thúc, theo hãng tin Ukrinform của Ukraine.
Bình luận 0
Pháp sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine bất chấp Điện Kremlin có thể 'nổi cơn thịnh nộ' - Ảnh 1.

Tổng thống Emmanuel Macron tin rằng, Pháp nên là một trong những nước bảo đảm cho an ninh của Ukraine sau khi xung đột giữa nước này và Nga kết thúc. Ảnh Reuters

Theo ông Macron, Ukraine sẽ có thể đạt được một lệnh ngừng bắn với Nga "tại một thời điểm nhất định". Khi đó, Ukraine sẽ có nhu cầu xây dựng hòa bình và Pháp sẵn sàng trở thành một trong những người bảo đảm an ninh cho Ukraine, Ukrinform trích dẫn thông tin từ tờ Le Parisien của Pháp.

Cụ thể, nói về vấn đề hòa bình cho Ukraine, ông Macron nói: “Điều này không thể được thực hiện nếu không có người bảo lãnh, và Pháp được kêu gọi trở thành một trong những người bảo lãnh như vậy".

Tổng thống Pháp cũng cho biết, ông sẵn sàng tiếp tục điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin bất chấp những cuộc hội đàm này là vô ích. Bằng cách này, theo ông Macron, Paris vẫn giữ được tư cách của một nhà đàm phán.

Ngoài ra, ông còn giám sát chặt chẽ tình hình nhân đạo ở Ukraine, cụ thể là ở Mariupol. Hiện tại, ông Macron hy vọng sẽ mở được hành lang nhân đạo giúp dân thường mắc kẹt ở Mariupol rời thành phố.

Trong một động thái liên quan, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 6/4 cũng thừa nhận, Berlin đang đàm phán về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết. Ông Scholz mô tả các cuộc đàm phán là "bí mật" nên từ chối tiết lộ với báo giới, tờ Telegraph đưa tin.

Ukraine đã đề xuất về việc đảm bảo an ninh cho nước này như một giải pháp thay thế cho tư cách thành viên NATO - điều mà Nga tuyên bố không thể chấp nhận.

Theo các đề xuất, được đưa ra trong các cuộc đàm phán vào tuần trước, Ukraine sẽ từ bỏ tham vọng trở thành thành viên của NATO. Thay vào đó, họ muốn các quốc gia bao gồm Anh, Mỹ, Pháp, Đức và Trung Quốc cam kết hỗ trợ Ukraine nếu nước này bị tấn công.

Chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelenksy đã kêu gọi các nước phương Tây cam kết bảo vệ Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Vương Quốc Anh Dominic Raab vào tuần trước đã nói rõ rằng, Anh chưa đồng ý với đề nghị của Ukraine. "Chúng tôi đã rất rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không để bị lôi kéo vào cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga", ông Raab tuyên bố.

Trong một dấu hiệu cho thấy bất kỳ sự đảm bảo an ninh nào của Đức cũng có thể không đạt đến kỳ vọng của Kiev, ông Scholz tuyên bố: "Các thành viên NATO không được trở thành một bên trong cuộc chiến này".

Thủ tướng Đức cũng nói thêm rằng, thay vào đó Đức sẽ tập trung vào các biện pháp trừng phạt kinh tế, giao vũ khí và viện trợ tài chính cho Ukraine.

"Mục tiêu của chúng tôi là Nga không thắng trong cuộc chiến này. Những hình ảnh khủng khiếp từ Bucha khiến tất cả chúng tôi bàng hoàng", ông Scholz nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem