Tướng về hưu tiết lộ bất ngờ về khả năng thích ứng của quân Nga trên chiến trường Ukraine

Lê Phương (Newsweek) Thứ ba, ngày 18/04/2023 18:00 PM (GMT+7)
Quân đội Nga đã thể hiện khả năng học hỏi và thích nghi đáng kinh ngạc trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, một tướng quân đội Úc đã nghỉ hưu cho biết.
Bình luận 0
Tướng về hưu tiết lộ bất ngờ về khả năng thích ứng của quân Nga trên chiến trường Ukraine - Ảnh 1.

Mick Ryan, thiếu tướng đã nghỉ hưu của quân đội Úc. Ảnh: Defence Connect

Nga và Ukraine được cho là đang ở giai đoạn đầu của các cuộc phản công mùa xuân, cả hai "âm thầm" xây dựng lực lượng ở khu vực đông bắc Kharkov đề phòng giao tranh ác liệt hơn ở Donbass. Ukraine gần đây đã nhận được máy bay chiến đấu MiG-29 "Fulcrum" từ Ba Lan và Slovakia.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thể hiện khả năng quân sự của đất nước sau cuộc tập trận hải quân bao gồm 25.000 quân nhân, 89 máy bay và trực thăng, cùng 167 tàu chiến trong đó có 12 tàu ngầm. Tổng thống Putin cũng đã gặp riêng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại Moscow hôm 16/4.

Mick Ryan, thiếu tướng đã nghỉ hưu trong Quân đội Úc, đã viết hôm 17/4 trên một chủ đề Twitter rằng "quân đội Nga đã được cải thiện trong 3 lĩnh vực chính: thích ứng chiến lược, thích ứng hoạt động và thích ứng chiến thuật".

Theo ông, chiến thuật của Moscow trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột được tiến hành không tốt, dẫn đến việc Ukraine nhắm mục tiêu thành công vào các khu vực hậu cần của Nga, tuy nhiên điều này đã thay đổi trong thời gian gần đây.

Ryan viết: "Người Nga dường như đã học hỏi. Việc họ tiến hành rút quân khỏi Kherson vào tháng 10 và tháng 11/2022 cho thấy rằng họ đã thích nghi. Họ có thể thực hiện chiến dịch vượt sông quy mô lớn và rút một phần lớn lực lượng Nga được triển khai ở phía nam Ukraine".

"Thay vì các chiến thuật cơ động, Moscow đã áp dụng một mô hình chiến thuật tiêu hao", ông nói thêm, trích dẫn việc người Nga liên tục sử dụng pháo dẫn đường bởi máy bay không người lái (UAV), chiến thuật này có tốc độ chậm nhưng thận trọng hơn, không làm lộ các mục tiêu hậu cần.

Việc triển khai lính đánh thuê từ Tập đoàn Wagner, do nhà tài phiệt Yevgeny Prigozhin đứng đầu, tại Bakhmut ở miền Đông Ukraine vào năm 2022 cũng đóng vai trò quan trọng. 

Ryan cho biết: "Sau nhiều đợt tấn công, quân đội Nga dường như tích lũy được nhiều kinh nghiệm và năng lực hơn. Mỗi làn sóng tiến quân liên tiếp sẽ thu được những lợi ích nhỏ và cuối cùng, quân đội Wagner được đào tạo tốt hơn và có kinh nghiệm hơn sẽ khai thác bất kỳ lỗ hổng nào từ hàng phòng thủ của Ukraine".

Ông Ryan thừa nhận rằng hoạt động của Nga không phải là không có vấn đề.

"Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng quân Nga vẫn đang học hỏi", ông nói thêm. "Năng lực quân sự sẽ là trọng tâm để Nga tiến hành các chiến dịch liên tục ở Ukraine, và sẽ không dễ để quân đội Ukraine hay phương Tây khai thác điểm yếu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem