Tài liệu bí mật rò rỉ của Mỹ cảnh báo chiến sự Ukraine sẽ còn kéo dài hết năm nay

Lê Phương (NV) Thứ năm, ngày 13/04/2023 10:33 AM (GMT+7)
Các đánh giá của Mỹ về cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga cho thấy chiến sự có thể kéo dài đến sau năm 2023.
Bình luận 0
Tài liệu bí mật rò rỉ của Mỹ cảnh báo chiến sự Ukraine sẽ còn kéo dài hết năm nay - Ảnh 1.

Quân phòng thủ Ukraine ở mặt trận Bakhmut (Ảnh: Reuters)

Một trong những tài liệu được công bố ngày 23/2 có tiêu đề "Trận chiến ở khu vực Donbass có khả năng bế tắc trong suốt năm 2023", gợi ý rằng Nga sẽ không thể giành quyền kiểm soát Donbass vào cuối năm nay.

"Chiến dịch tiêu hao lực lượng của Nga ở khu vực Donbass có thể đang đi vào bế tắc, cản trở mục tiêu của Moscow là giành toàn bộ khu vực này vào năm 2023", báo cáo trích dẫn tài liệu. "Những chiến thuật này đã làm suy giảm lực lượng và kho dự trữ vũ khí của Nga đến mức, nếu không được phục hồi, có thể làm kiệt quệ các đơn vị Nga và gây thất bại các mục tiêu của Moscow, dẫn đến một cuộc chiến kéo dài sau năm 2023".

Một đánh giá khác nói rằng cả lực lượng Ukraine và Nga đều có "độ bền vững trong chiến đấu ở mức trung bình", nghĩa là không bên nào bị suy giảm khả năng chiến đấu.

Vào ngày 6/4, The New York Times, trích dẫn các nguồn tin từ Nhà Trắng, đưa tin rằng Lầu Năm Góc đang điều tra vụ rò rỉ các tài liệu mật liên quan đến các nỗ lực của Mỹ và NATO nhằm chuẩn bị cho cuộc phản công sắp tới của Lực lượng Vũ trang Ukraine. 

Các tài liệu được phân loại, đề ngày 1/3, đã xuất hiện trên Twitter, Telegram và trên các ứng dụng nhắn tin và mạng xã hội khác. Ngày hôm sau, nhiều tài liệu đã được công bố, tiết lộ những nỗ lực bị cáo buộc của Mỹ nhằm theo dõi các đồng minh của họ ở châu Á và Trung Đông.

Vào ngày 11/4, Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh kêu gọi thận trọng khi kiểm tra các tài liệu, nói rằng chúng "không hoàn toàn chính xác".

Các quan chức Ukraine cho rằng cộng đồng tình báo Nga đứng sau vụ rò rỉ, chỉ ra một số thay đổi rõ ràng về tài liệu nguồn vẽ nên một bức tranh thuận lợi hơn về vị thế của Moscow trong cuộc xung đột. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết các tài liệu "có cả thông tin đúng và sai".

Belarus kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine

Belarus, đồng minh thân cận nhất của Moscow, kêu gọi một "thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức" giữa Nga và Ukraine, đồng thời khuyến khích các bên đàm phán, Bộ Ngoại giao Belarus cho biết trong một bài đăng trên Twitter ngày 12/4.

"Lập trường của Belarus về Ukraine rất rõ ràng: Cần phải ngay lập tức tuyên bố ngừng bắn và bắt đầu đàm phán càng sớm càng tốt", báo cáo dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Sergei Aleinik.

Ông Aleinik nói thêm rằng Belarus và Hungary "đứng về phía hòa bình" và lưu ý Minsk sẽ tiếp tục cố gắng giảm leo thang xung đột.

Bộ trưởng sau đó lặp lại tuyên bố rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột ở Ukraine.

Quan chức này cho biết: "Nguyên nhân bùng phát cuộc xung đột ở Ukraine là vô cùng phức tạp, nhưng chúng tôi tin rằng Mỹ cùng các đồng minh đã gây leo thang căng thẳng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem