Chiềng Pằn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ tư, ngày 14/09/2016 14:30 PM (GMT+7)
Chiềng Pằn là xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Yên Châu, 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, tạo sự đồng bộ, thống nhất từ xã đến bản.
Bình luận 0

5 năm qua, Chiềng Pằn đã có bước đột phá trong phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng, thế mạnh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm được quan tâm. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, đến nay, lĩnh vực nông nghiệp chiếm 70%, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp 30%; năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 18,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,8%, giá trị sản xuất bình quân trên một đơn vị canh tác đạt 33 triệu đồng.

img

Mô hình trồng cây ăn quả chất lượng cao tại xã Chiềng Pằn (Yên Châu).

Trao đổi với ông Đào Xuân Dũng, Chủ tịch UBND xã, được biết: Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới ở Chiềng Pằn có nhiều thuận lợi, do xã đã có kinh nghiệm trong tuyên truyền phòng chống ma túy và vận động nhân dân thực hiện một số chương trình, dự án lớn trên địa bàn. Đặc biệt, Chiềng Pằn đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; MTTQ các cấp phát huy tốt vai trò vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng khối đoàn kết ở khu dân cư và trực tiếp giám sát cộng đồng. Hội nông dân xã đẩy mạnh các phong trào thi đua, vận động nông dân tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi. Hội phụ nữ tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch”; Đoàn thanh niên tích cực đi đầu trong các hoạt động xung kích, tình nguyện tại địa phương.

Bên cạnh đó, xã luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”, đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện trước, phát huy vai trò của trưởng bản, người có uy tín từ việc ký cam kết đến thực hiện, nên đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Điểm nổi bật của Chiềng Pằn, đó là phong trào dân hiến đất xây dựng nông thôn mới. Nhận thức rõ trách nhiệm, cũng như lợi ích việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, 100% hộ nông dân các bản đều nhất trí và tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp vật liệu, ngày công, góp vốn để xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống sản xuất và sinh hoạt. 5 năm qua, ngoài kinh phí hỗ trợ 42,2 tỷ đồng của Nhà nước, Chiềng Pằn đã huy động các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới 11 tỷ 845 triệu đồng, nhân dân đóng góp 6 tỷ 228 triệu đồng, hiến gần 30.000m2 đất và hàng nghìn ngày công lao động. Đến nay, Chiềng Pằn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 6,1km đường nhựa và bê tông hóa đường liên bản tuyến Chiềng Phú - bản Thàn; tuyến đường bản Tô Pang, tuyến đường từ quốc lộ 6 vào trường THCS và từ quốc lộ 6 vào Trạm Y tế xã. Đồng thời, bê tông hóa 16,8km các đường nội bản; xây dựng 2 công trình đập lớn, 5 phai tạm, kiên cố hóa 7 km kênh mương; xây dựng Trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia; lắp đặt đèn cao áp tuyến đường Sốp Sạng - bản Boong dài 1,5km; thành lập HTX rau sạch Chiềng Phú sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, chuyển đổi 42ha cây trồng trên đất dốc kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả chất lượng cao.

Ông Mè Văn Thặt, một trong những hộ gia đình hiến nhiều đất để làm đường ở bản Thàn chia sẻ: Để làm tuyến đường nhựa vào bản dài 1,8 km, 32 hộ trong bản đã tự nguyện hiến đất, tài sản, cây cối hoa màu và giải phóng mặt bằng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Chúng tôi nhận thức được việc làm đường là để phục vụ đời sống dân sinh, nên mỗi nhà tự nguyện đóng góp vì lợi ích chung của cộng đồng.

Hiện nay, Chiềng Pằn đã đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016. Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND xã đã rà soát, phân tích, đánh giá và bổ sung kế hoạch, tập trung chỉ đạo, tổ chức và hướng dẫn nhân dân thực hiện các tiêu chí còn lại. Đồng thời, tăng cường huy động các nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ đời sống và sản xuất; đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở rộng các mô hình, HTX sản xuất hiệu quả.

Ngọc Thuấn (Báo Sơn La)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem