Chiều 14.10, bão số 11 áp sát bờ biển Quảng Trị- Quảng Ngãi

Thứ hai, ngày 14/10/2013 06:35 AM (GMT+7)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 16 giờ hôm qua (13.10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Nam.
Bình luận 0
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 16 giờ ngày 14.10, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đang tích cực kêu gọi tàu thuyền  vào tránh bão tại Âu thuyện Thọ Quang.
Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đang tích cực kêu gọi tàu thuyền vào tránh bão tại Âu thuyện Thọ Quang.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội. Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 3 – 4m.

Để đối phó với cơn bão này trên đất liền, Trưởng Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư - Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát đề nghị, các địa phương từ Thanh Hóa đến Bình Định khẩn trương rà soát các phương án đảm bảo an toàn hồ đập; Bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động khi có sự cố; vận hành và điều tiết các hồ chứa phù hợp để giảm lũ cho hạ du.

n Ngày 13.10, thông tin từ Trung tâm PCLB khu vực miền Trung và Tây Nguyên, cơ quan này đã thông báo và hướng dẫn cho 87.467 tàu/347.236 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 11 để chủ động trú tránh.

Trước đó, ngày 12.10, Hải quân Vùng III đã điều tàu HQ 95 đến ứng cứu tàu QNg - 94257 (do ông Cao Mẫn làm thuyền trưởng) bị trôi dạt trên biển. Trên tàu có 11 lao động đều ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi. Cùng thời điểm, tàu QNg - 92852 có 12 lao động, do ông Trần Văn Viết (xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, bị sóng đánh chìm cách Cửa Gianh, Quảng Bình khoảng 20 hải lý. Ngư dân trên tàu được các phương tiện cùng quê và tàu Hải đội 2 BĐBP tỉnh Quảng Bình cứu đưa vào bờ an toàn.

Tàu cá BĐ - 96822 do ông Đặng Văn Học (thôn Thiện Đức, xã Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, cũng bị hỏng máy thả trôi tự do, được tàu Trường Sa 16 của Hải quân Vùng 4 ra lai dắt, dự kiến trong đêm 13.10 sẽ về đến đảo Sơn Ca (quần đảo Trường Sa).

Tại Phú Yên, trong hai ngày 12 và 13.10, có 3 tàu cá bị hỏng máy được các tàu cá gần đó lai dắt vào đảo Song Tử Tây, đảo Đá Đông (quần đảo Trường Sa) để khắc phục, sửa chữa.

Tại Thừa Thiên – Huế, đến chiều ngày 13.10, tỉnh đang tích cực triển khai di dời gần 3.400 hộ dân với 11.000 khẩu ở những nơi bị đe dọa bởi sạt lở và lũ quét đến các nhà cao tầng trong dân, các trụ sở cơ quan nhà nước và trường học kiên cố… Các hồ thủy điện đã được yêu cầu khẩn trương xả nước để đón lũ, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du.

Nguyễn Lánh – An Sơn (Nguyễn Lánh – An Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem