Chiêu biến mặt tròn thành mặt chữ V không phẫu thuật của Lan Ngọc

Hàn Phong Thứ ba, ngày 21/05/2019 08:42 AM (GMT+7)
Ninh Dương Lan Ngọc là mỹ nhân sở hữu gương mặt khá tròn nên cô thường xuyên sử dụng biện pháp này để trở nên thon gọn hơn.
Bình luận 0

img

Ninh Dương Lan Ngọc sử dụng mặt nạ Vline để có gương mặt thon gọn hơn.

Trong chương trình truyền hình thực tế "Chạy đi chờ chi", Ninh Dương Lan Ngọc là nữ chính trong đội chơi toàn các thành viên nam nên sự tập trung của khán giả dành cho cô khá nhiều. Trong nhiều cảnh quay, Lan Ngọc thường xuyên để lộ ra những bí quyết làm đẹp độc đáo để giúp diện mạo xinh đẹp hơn khi lên hình dù phải "chiến đấu" với đối thủ bằng những pha hành động mạnh, Lan Ngọc vẫn đẹp và tỏa sáng như một "nữ thần".

Dù có thân hình mảnh mai nhưng Lan Ngọc thuộc tuýp người có gương mặt tròn trĩnh dù cân nặng có nhẹ tới đâu. Bên cạnh đó, khi lên hình trên những cảnh quay sẽ khiến gương mặt trở nên béo tròn hơn chính vì thế mà "ngọc nữ" của làng điện ảnh phải sử dụng tới miếng dán cằm Vline. Đây là phương pháp làm nhỏ mặt khá phổ biến, được các tín đồ làm đẹp trên thế giới sử dụng rất nhiều, điều đó đồng nghĩa với việc miếng dán khá hiệu quả.

Nói rõ hơn về miếng dán cằm Vline, nó là loại băng dính thông minh khiến gương mặt – dù là mặt vuông, mặt tròn, mặt chữ nhật – thì cũng trở nên thon gọn hơn. Nó có độ bám dính với da mặt khá cao, có khả năng chống thấm nước hay mồ hôi và được cố định 2 bên bằng cách có quai đeo qua tai. Khi sử dụng, các cô nàng chỉ cần bóc miếng băng và dán theo phần xương hàm 2 bên mang tai theo chiều hướng lên trên. Lúc này phần da bên hàm được kéo cao, khiến gương mặt trở nên thon gọn, nhỏ nhắn hơn. Cảm giác hơi nóng tỏa ra khi dán mặt nạ Vline sẽ giúp đốt mỡ thừa ở bộ phận này. Bên cạnh đó còn cung cấp một hàm lượng lớn collagen, dưỡng chất giúp da mặt trở nên săn chắc, mịn màng và ngăn ngừa chảy xệ. 

img

Á hậu Huyền My cũng là 1 tín đồ của mặt nạ Vline.

img

Người đẹp khá chăm chỉ trong việc sử dụng loại mặt nạ này để đốt cháy mỡ hai bên má.

Mỗi miếng dán có giá cả khác nhau từ 100 ngàn đồng tới tiền triệu cũng có. Tuy nhiên, hiệu quả cần phải có thời gian sau 1 thời gian sử dụng thay vì miếng dán trong suốt mà các nàng hay dùng để trang điểm sống ảo, có tác dụng làm nhỏ mặt trong 4 tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia thẩm mỹ, khi muốn thay đổi hình dạng khuôn mặt thì buộc phải động đến cấu trúc xương (bao gồm xương gò má và xương hàm). Mà cấu trúc xương cứng và ổn định như vậy thì ngoài hình thức phẫu thuật bằng dao kéo, sẽ không có biện pháp nào thay đổi được hình dạng của nó. 

img

img

Các tín đồ làm đẹp châu Á khá ưa chuộng cách dùng mặt nạ thay vì phẫu thuật tốn kém, đau đớn.

Ninh Dương Lan Ngọc: Gợi cảm là một đặc quyền của phụ nữ

Để đổi mới bản thân, Ninh Dương Lan Ngọc hóa thân thành cô nàng gợi cảm, nữ tính và “đàn bà“ hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem