Chính phủ Hàn Quốc
-
Sáng 31/10, lễ viếng công dân Việt Nam thiệt mạng trong sự cố giẫm đạp tại Itaewon, trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc, đã được tổ chức trang trọng tại nhà tang lễ Bệnh viện Bucheon.
-
Bi Rain bất ngờ bị đài KBS tố nhận biệt đãi khi ghi hình tại Nhà Xanh.
-
Theo kế hoạch cung cấp điện đến năm 2036, Chính phủ Hàn Quốc dự định tăng sản lượng điện hạt nhân lên 201,7 terawatt giờ (TWh) vào năm 2030, đóng góp 32,8% tổng lượng điện của nước này.
-
Chính phủ Hàn Quốc vừa mở rộng chính sách tiếp nhận lao động nước ngoài sang làm việc trong các ngành kỹ thuật (thị thực diện E7) theo hướng tăng chỉ tiêu tiếp nhận và giảm yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc.
-
Chia sẻ với Zing, giáo sư Jun Myung Jin nhận định nhà bán hầm ở Seoul đã xuất hiện từ lâu và có nhiều hạn chế, song việc xóa bỏ loại hình nhà ở này cũng tồn tại rủi ro.
-
Bộ GTVT vừa phê duyệt điều chỉnh dự án thành phần 1A của dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM với tổng mức đầu tư hơn 6.955 tỷ đồng.
-
Hôm thứ Ba (14/12), Hàn Quốc đánh dấu cột mốc mới trong hành trình đấu tranh với đại dịch Covid-19, trong bối cảnh nhiều bệnh viện quá tải và số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch có xu hướng gia tăng.
-
Thỏa thuận “bong bóng du lịch” Hàn Quốc - Singapore theo kế hoạch bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/11, nhằm mục đích miễn hoặc giảm các quy định về kiểm dịch đối với khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ, đến và đi từ cả hai quốc gia.
-
Động thái mới của Hàn Quốc chuẩn bị cho giai đoạn “chung sống cùng Covid-19” được kỳ vọng sẽ là điểm khởi đầu cho sự phục hồi ngành du lịch. Đồng thời đưa Hàn Quốc gia nhập các quốc gia áp dụng chính sách mới để trở lại cuộc sống bình thường với Covid-19.
-
Không những không cản trở kinh tế phát triển, chiến lược tăng trưởng xanh còn giúp nhiều ngành công nghệ của Hàn Quốc đứng tốp đầu thế giới.