Hàn Quốc - Singapore kích hoạt thỏa thuận “bong bóng du lịch”

Thứ hai, ngày 15/11/2021 06:52 AM (GMT+7)
Thỏa thuận “bong bóng du lịch” Hàn Quốc - Singapore theo kế hoạch bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/11, nhằm mục đích miễn hoặc giảm các quy định về kiểm dịch đối với khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ, đến và đi từ cả hai quốc gia.
Bình luận 0
Hàn Quốc - Singapore kích hoạt thỏa thuận “bong bong du lịch” - Ảnh 1.

Theo thỏa thuận "bong bóng du lịch" Hàn Quốc - Singapore, khách du lịch đã tiêm phòng đầy đủ của hai nước được đi lại tự do mà không cần kiểm dịch từ ngày 15/11. (Ảnh: Bloomberg)

"Bong bóng du lịch" Hàn Quốc hy vọng đón "làn sóng" lớn khách Singapore đổ tới cuối năm nay

Singapore là điểm đến thứ 2 mà Hàn Quốc ký thỏa thuận "bong bóng du lịch", sau khi ký với Saipan (đảo lớn nhất của khối Thịnh vượng chung Quần đảo Mariana thuộc Mỹ, ở phía tây Thái Bình Dương).

Hàn Quốc - Singapore kích hoạt thỏa thuận “bong bong du lịch” - Ảnh 2.

"Bong bóng du lịch" Hàn Quốc hy vọng đón "làn sóng" khách Singapore. Khách du lịch chụp hình kỷ niệm tại Công viên sông Hàn ở Seoul. (Ảnh: Reuters)

Thỏa thuận "bong bóng du lịch" Hàn Quốc - Singapore được ký kết ngày 8/10, cho phép khách du lịch đã tiêm phòng đầy đủ của hai bên được đi lại tự do mà không cần kiểm dịch từ ngày 15/11. Hai bên cũng công nhận Giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 của nhau.

Các quốc gia Đông Nam Á vốn có nhu cầu du lịch tới Hàn Quốc khá cao, đặc biệt là vào mùa cao điểm Thu - Đông. Qua "bong bóng du lịch" kết nối với Singapore, Hàn Quốc hy vọng có thể đón một "làn sóng" lớn khách Singapore đổ tới cuối năm nay. Singapore hiện đứng thứ 12 về số khách du lịch đến Hàn Quốc với khoảng 200.000 người mỗi năm.

Hàn Quốc - Singapore kích hoạt thỏa thuận “bong bong du lịch” - Ảnh 3.

Từ cuối tháng 11/2021 Hàn Quốc bắt đầu nối lại các dịch vụ bay quốc tế. (Ảnh: Yonhap)

Đồng thời sau cuộc họp về du lịch do Thủ tướng Kim Boo-kyum chủ trì hôm 12/11, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ dần mở rộng danh sách các quốc gia được miễn kiểm dịch, sau khi theo dõi tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại mỗi nước. Đồng thời Hàn Quốc cũng sẽ dần nối lại các chương trình miễn thị thực (visa waiver) và không cần thị thực (no-visa) nhập cảnh, vốn bị tạm dừng do Covid-19.

Song song với chương trình "bóng bóng du lịch" chính phủ Hàn Quốc đầu tư 550 triệu USD để phục hồi ngành du lịch

Từ cuối tháng 11 này Hàn Quốc cũng bắt đầu nối lại các dịch vụ bay quốc tế. Có thông tin cho hay: sân bay quốc tế Gihae được lựa chọn là điểm khởi đầu mở lại 2 đường bay đến đảo Saipan và 1 đường bay đến đảo Guam (vùng lãnh thổ cũng của Mỹ) - những điểm đến nghỉ đông nổi tiếng thu hút khách du lịch Hàn Quốc.

Hàn Quốc - Singapore kích hoạt thỏa thuận “bong bong du lịch” - Ảnh 4.

Hành khách làm thủ tục đi du lịch tại sân bay quốc tế Incheon ở Seoul hôm 5/11. Chương trình "bong bóng du lịch" sẽ thu hút khách du lịch của hai nước nhiều hơn. (Ảnh: Yonhap)

Tiếp đó theo dự kiến, đến tháng 12 sau khi Hàn Quốc đạt được miễn dịch cộng đồng, các chuyến bay quốc tế từ một số sân bay khác sẽ được mở rộng dần sau khi bay thử nghiệm. Bay quốc tế sẽ được Hàn Quốc tăng cường hơn nữa dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2022. 

Như vậy ngoài chương trình "bong bóng du lịch" liên kết với Singapore thì Hàn Quốc cũng thúc đẩy quyết liệt hơn chương trình du lịch nội địa nhằm sớm phục hồi ngành du lịch trong điều kiện bình thường mới

Hàn Quốc - Singapore kích hoạt thỏa thuận “bong bong du lịch” - Ảnh 5.

Các tour Saipan được nhiều khách du lịch Hàn Quốc ưa chuộng, nhất là vào mùa Đông. (Ảnh: Viator)

"Chúng tôi đang đặt mục tiêu thu hút 25 triệu khách du lịch quốc tế vào năm 2025" - Bộ trưởng Văn hóa-Thể thao-Du lịch Hwang Hee nói và cho biết thêm rằng Chính phủ sẽ "bơm" thêm 649 tỷ Won (550 triệu USD) tài trợ cho vay du lịch vào năm 2022, để giúp ngành du lịch nhanh chóng phục hồi. Thời trước Covid-19 Hàn Quốc đã đón số lượng lớn nhất khách du lịch là 17,5 triệu người năm 2019.



Linh Quyên (Korea Times, Korea Herald)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem