Chính quyền Hàn Quốc ra tay "cứu rỗi" ngôi làng cổ vì du khách quá tải

Trọng Hà (Theo CNN) Thứ bảy, ngày 13/07/2024 09:00 AM (GMT+7)
Làng cổ Bukchon, Hàn Quốc đang phải gồng mình trước làn sóng du khách đổ về mỗi ngày, gây ra không ít phiền toái cho cuộc sống của người dân địa phương.
Bình luận 0

Vấn nạn du lịch quá tải không chỉ là câu chuyện của riêng một quốc gia nào, mà đang trở thành nỗi lo chung của nhiều thành phố và quốc gia trên thế giới. Tại Hàn Quốc, chính quyền đã phải lên tiếng và đưa ra các biện pháp quyết liệt nhằm bảo vệ một ngôi làng cổ truyền thống mang đậm dấu ấn lịch sử nằm ngay giữa lòng thủ đô Seoul. Nơi đây đang phải gồng mình trước làn sóng du khách đổ về mỗi ngày, gây ra không ít phiền toái cho cuộc sống của người dân địa phương.

Làng cổ Bukchon Hanok ngập tràn khách du lịch, chính quyền Seoul phải ra tay kiểm soát

Làng Bukchon Hanok, với những ngôi nhà hanok cổ kính, mái ngói cong cong, tường gạch rêu phong, từ lâu đã trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước khi đặt chân tới Seoul. Tuy nhiên, sự nổi tiếng này cũng mang đến không ít hệ lụy. Khách du lịch ngày càng đông, vượt xa số lượng cư dân sinh sống tại đây, khiến cho những lời phàn nàn về tiếng ồn, rác thải và sự xâm phạm đời tư ngày càng gia tăng.

Chính quyền Hàn Quốc ra tay "cứu rỗi" ngôi làng cổ vì du khách quá tải- Ảnh 1.

Một con đường tại làng cổ Bukchon. Ảnh: IG.

Nằm ở quận Jongno, trung tâm Seoul, Bukchon Hanok không chỉ có những ngôi nhà cổ độc đáo mà còn gần với nhiều di tích văn hóa quan trọng khác như đền Jongmyo, cung điện Gyeongbokgung và Changdeokgung. Chính vì vậy, nơi đây luôn tấp nập du khách, đặc biệt là vào những dịp lễ tết hay cuối tuần.

Để giải quyết tình trạng quá tải này, chính quyền quận Jongno đã quyết định áp dụng những biện pháp mạnh tay. Theo đó, từ tháng 10 năm nay, làng Bukchon Hanok sẽ trở thành "khu vực quản lý đặc biệt" đầu tiên của Hàn Quốc theo Đạo luật Thúc đẩy Du lịch. Giờ giới nghiêm sẽ được áp dụng đối với những người không phải cư dân, từ 5 giờ chiều đến 10 giờ sáng hôm sau. Xe buýt chở khách du lịch cũng sẽ bị hạn chế hoạt động trong khu vực này. Mục tiêu của chính quyền là giảm thiểu ùn tắc giao thông và biến Bukchon Hanok thành một "khu phố đi bộ".

Ngoài ra, ba khu vực được mã hóa màu - đỏ, cam và vàng - cũng sẽ được thiết lập để giúp chính quyền kiểm soát và giám sát lượng khách du lịch tại những khu vực đông đúc nhất. Những người vi phạm quy định sẽ bị phạt tiền.

Trước đó, vào năm 2018, sau khi nhận được nhiều phản ánh từ người dân, chính quyền đã cho lắp đặt các biển báo bằng bốn thứ tiếng, cảnh báo du khách về việc giữ gìn trật tự và vệ sinh chung.

"Vào mùa đông, khách du lịch thường rời đi trước 5 giờ chiều, còn mùa hè thì khoảng 6 giờ chiều. Vì vậy, việc áp dụng giờ giới nghiêm có lẽ cũng không tạo ra nhiều khác biệt", chủ một quán cà phê trong làng chia sẻ với CNN.

Tuy nhiên, những người dân khác lại tỏ ra lạc quan hơn. Họ hy vọng rằng những biện pháp này sẽ giúp cải thiện tình hình và trả lại sự yên bình vốn có cho ngôi làng cổ kính này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem