Chính quyền Hong Kong xuống nước, chính thức đàm phán với người biểu tình

Thứ tư, ngày 08/10/2014 08:52 AM (GMT+7)
Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong sẽ tổ chức cuộc gặp chính thức đầu tiên với đại diện của phong trào sinh viên "Chiếm Trung tâm" vào chiều 10.10 tới.
Bình luận 0

 

imgCác nữ sinh viên tham gia biểu tình tại Hong Kong.
 

 

 
Tối 7.10, một quan chức chính quyền Hong Kong cho biết chính quyền đặc khu hành chính này sẽ tổ chức cuộc gặp chính thức đầu tiên với đại diện của phong trào sinh viên "Chiếm Trung tâm" vào chiều 10.10 tới.


Thời điểm diễn ra cuộc gặp được nhất trí trong cuộc thảo luận sơ bộ giữa chính quyền Hong Kong và đại diện của phong trào sinh viên trong ngày 7.10.

Sau cuộc thảo luận này, Lau Kong-wah, Phó ban Các vấn đề Lập pháp và Đại lục của Hong Kong, cho biết chính quyền và ba đại diện sinh viên đã đạt đồng thuận về thời điểm trên, còn địa điểm diễn ra cuộc gặp sẽ được quyết định sau.

Theo ông Lau, trong cuộc gặp, hai bên sẽ thảo luận về hai vấn đề là "nền tảng luật cơ bản của việc phát triển luật cơ bản" và "điều khoản pháp lý của việc phát triển luật cơ bản".

Tính đến ngày 7.10, cuộc biểu tình “Chiếm Trung tâm” đã bước sang ngày thứ 9, song số người tham gia phong trào này đã giảm mạnh. 

(Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem