Chính quyền lợi dụng vét mương để... bán đất

Thứ năm, ngày 01/03/2012 16:18 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 27.2, hàng trăm người dân xã Bình Phục (Thăng Bình, Quảng Nam) đã tập trung phản đối việc chính quyền địa phương lợi dụng việc nạo vét kênh mương Bầu Vó, Cà Ràng để bán đất.
Bình luận 0

Nhiều người quá khích còn đòi đốt xe đơn vị nạo vét.

Tại hiện trường, ông Huỳnh Tấn Nghi (tổ trưởng tổ 6, thôn Bình Hiệp) bức xúc: "Đơn vị thi công đã lợi dụng việc nạo vét để lấy đất ra ngoài khu vực kênh mương, gây sạt lở đất ruộng và chặn dòng chảy của kênh".

img
Hàng trăm người dân tổ 6, thôn Bình Hiệp, xã Bình Phục ngăn chặn xe múc, xe tải chở đất đi bán.

Ông Trần Thanh Mai (thôn Bình Hiệp) phẫn nộ: Trước tết đến giờ, các xe cơ giới chở đất đã cày nát con kênh này. Hàng nghìn mét khối đất dưới kênh mương và diện tích trên bờ đã bị chính quyền bán ra bên ngoài.

“Nạo vét kênh mương để phục vụ tưới tiêu là tốt, nhưng việc tự tiện cày xới lấy đất đi bán thì dân chúng tôi không đồng tình. Đơn vị thi công móc đất sét dưới mương đổ lên bờ lấp cả ruộng của dân, chỗ thì cao ngất ngưởng, chỗ thì thấp tè. Sao không lấy đất thừa đó bổ sung ở ruộng trũng mà lại lấy đi bán? Nếu mưa lũ về thì toàn bộ cánh đồng của 70 hộ dân ở đây đều bị ngập úng, đất tràn xuống ruộng, trồng cấy chi được nữa” - ông Mai bức xúc.

Chính quyền xã Bình Phục huy động lực lượng công an đến hiện trường để ngăn cản không cho người dân có hành động thái quá, vi phạm pháp luật. Nhưng người dân kéo đến ngày càng đông, một số quá khích tập trung lốp xe đòi đốt xe đơn vị thi công.

“Chính quyền xã đã quên họp dân trước khi nạo vét kênh mương. Với sai sót này, UBND xã yêu cầu đơn vị thi công dừng khai thác, tổ chức hoàn thổ trả lại mặt bằng”.

Khi ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã Bình Phục xuất hiện, hàng trăm người dân liền vây quanh yêu cầu ông ký cam đoan dừng hẳn việc bán đất, đồng thời yêu cầu nhà thầu trong vòng 5 ngày phải khắc phục, hoàn thổ lại toàn bộ diện tích đã cày xới, đồng thời công khai xin lỗi trước dân.

Theo điều tra của NTNN, toàn bộ số đất cát, đất sét mà nhà thầu múc lên từ khu vực kênh mương Bầu Vó, Cà Ràng đều bán cho Công ty TNHH Thương mại trang trí nội ngoại thất Đức Hòa (thôn Kế Xuyên 2, Bình Trung, Thăng Bình) với giá 16.000 đồng/m3. Khối lượng cát, đất tận thu theo hợp đồng của xã với doanh nghiệp tại đây hơn 5.000m3, với giá trị gần 80 triệu đồng. Tuy nhiên, tại hiện trường cho thấy, công ty này ngoài nạo vét kênh mương còn lấn ra cả ngoài diện tích cho phép.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem