Chính quyền ông Biden sẽ trừng phạt binh sĩ Mỹ không tiêm chủng như thế nào?

Nguyễn Thái - NYT, RT Thứ sáu, ngày 19/11/2021 21:20 PM (GMT+7)
Dù phần lớn binh sĩ, thủy thủ và phi công quân đội Mỹ đã được tiêm vắc xin Covid-19, nhưng một số đơn vị vẫn gặp khó khăn trong việc vận động binh sĩ tiêm chủng.  
Bình luận 0

img

Không chỉ với binh sĩ, các hình phạt cũng áp dụng với cả lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ. Ảnh minh họa: Reuters

Tờ New York Times hôm 18/11 đưa tin, Bộ trưởng Lục quân Mỹ đã ban hành một bản ghi nhớ, cảnh báo hàng trăm nghìn binh sĩ, quân nhân Mỹ, bao gồm cả lực lượng dự bị và Vệ binh quốc gia, về việc từ chối tiêm vắc xin phòng Covid-19. 

"Tôi đã xác định rằng tất cả binh sĩ từ chối lệnh tiêm chủng bắt buộc sẽ bị gắn cờ", Christine E. Wormuth, nữ Bộ trưởng Lục quân Mỹ, viết trong bản ghi nhớ công bố hôm 16/11. 

 Theo trang DefenseOne, việc bị "gắn cờ" sẽ khiến các binh sĩ và quân nhân không được nhận khoản tiền thưởng tái nhập ngũ, không được thăng cấp, không được nhận một số giải thưởng khác, không được tham dự các học viện quân sự cũng như hỗ trợ học phí cho giáo dục đại học. 

"Tôi cho phép các chỉ huy áp dụng các lệnh cấm phục vụ quân ngũ với tất cả binh sĩ từ chối lệnh tiêm chủng bắt buộc", bà Wormuth viết trong bản ghi nhớ. "Các binh sĩ sẽ bị gắn cờ cho đến khi được tiêm chủng đầy đủ, nhận được giấy miễn trừ hành chính cũng như giấy miễn trừ y tế được phê duyệt, hoặc rời khỏi quân ngũ". 

 Trang DefenseOne dẫn dữ liệu của Lầu Năm Góc cho thấy, 72% quân nhân tại ngũ, lực lượng dự bị và lực lượng Vệ binh quốc gia thuộc Lục quân Mỹ, đã được tiêm chủng đầy đủ (2 mũi), trong khi 77% được tiêm ít nhất 1 mũi. 

Dù phần lớn binh sĩ, thủy thủ và phi công quân đội Mỹ đã được tiêm chủng, nhưng một số đơn vị vẫn gặp khó khăn trong việc vận động binh sĩ tiêm chủng. Gần 8.500 quân nhân Không quân Mỹ không hoàn thành tiêm chủng trước hạn chót hồi đầu tháng này. Hàng nghìn binh sĩ, quân nhân Mỹ xin miễn trừ tôn giáo vì họ tuân theo niềm tin cho rằng không được xâm phạm thân thể bằng tiêm chủng. 

Bản ghi nhớ của Bộ trưởng Lục quân Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng và lực lượng Vệ binh quốc gia Oklahoma đang đấu tranh phản đối lệnh tiêm chủng bắt buộc trong quân đội của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. 

Hồi đầu tuần, tướng Thomas Mancino, mới được bổ nhiệm làm chỉ huy lực lượng Vệ binh quốc gia Oklahoma, nói với cấp dưới rằng sẽ "không có hành động pháp lý hoặc tiêu cực nào cho các thành viên trong lực lượng nếu họ từ chối tiêm chủng. Điều này đã khiến Lầu Năm Góc có phản ứng, nhấn mạnh lệnh tiêm chủng bắt buộc là hợp pháp. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem