Chính quyền thất hứa với dân

Thứ hai, ngày 31/10/2011 19:26 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 12.8.2010, UBND TP.Cần Thơ ra Quyết định số 2197/QĐ - UBND về việc Quy hoạch đất xây dựng Khu dân cư Khmer thị trấn Cờ Đỏ với diện tích gần 2ha, tọa lạc tại ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ.
Bình luận 0

Tiếp đến ngày 25.2.2011, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ ký quyết định về việc phê duyệt phương án tổng thể công trình xây dựng Khu dân cư Khmer, đồng ý hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho bà con có đất bởi ảnh hưởng của dự án là 3 lần (hệ số - PV). Theo đó, 4 hộ bị ảnh hưởng là ông Liêu Luyện, Dư Văn Cầm, Danh Thị Kim Cương và Thạch Thị Bu với tổng diện tích đất là 23.727m2.

img
Người dân bức xúc trước việc làm bất nhất của chính quyền địa phương.

Ông Dư Văn Cầm bức xúc: "Người dân sẵn sàng giao đất để chính quyền thi công công trình vì lợi ích chung. Nhưng ban đầu thì hứa hỗ trợ cho dân 3 lần, nhưng không hiểu sao ngày 1.4.2011, địa phương lại ra quyết định bồi hoàn hỗ trợ chỉ có 2 lần khiến gia đình tôi thiệt thòi gần 800 triệu đồng".

Còn ông Liêu Luyện thì cho rằng: "Việc bồi thường như vậy là không thỏa đáng, Nhà nước bồi thường cho dân chỉ có 65 triệu đồng/công, nhưng giá đất bên ngoài lên đến gần 100 triệu đồng/công". Ông Cầm cho biết thêm: Trong khi các dự án xây dựng Trường THPT Hà Huy Giáp, Trường Mầm non thị trấn Cờ Đỏ và Trường Tiểu học thị trấn Cờ Đỏ 2 trong cùng địa bàn lại được "ưu ái" hỗ trợ 3 lần (!).

Chúng tôi đang giao Chánh Thanh tra huyện chủ trì phối hợp với Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trưởng phòng TNMT huyện Cờ Đỏ, Chủ tịch UBND thị trấn Cờ Đỏ xác minh, làm rõ nội dung đơn khiếu nại của người dân.

Trong biên bản họp hội đồng bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng huyện vào ngày 8.3.2011 có thống nhất hệ số hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm là 2 lần. Lý do là vị trí của khu đất xây dựng Khu dân cư Khmer không có đường giao thông, điều kiện sinh lợi tại khu đất rất thấp và là khu đất trũng, vùng ven.

Chính quyền thì nhận định vậy, nhưng ngày 18.10, PV NTNN ghi nhận hoàn toàn ngược lại. Vị trí khu đất rất đẹp, thuận lợi cho việc giao thương, buôn bán, kể cả đường sông lẫn đường bộ, khả năng sinh lợi là rất lớn.

Khi chúng tôi đặt vấn đề, vì sao quyết định ban đầu hỗ trợ cho dân là nhân hệ số 3, nhưng sau đó chỉ còn 2, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND huyện trả lời lấp lửng: "Hiện nay, phía huyện cũng chưa khẳng định việc hỗ trợ 2 lần là phù hợp. Tuần sau, chúng tôi sẽ mời người dân lên đối thoại để xem xét nguyện vọng của bà con. Sau đó, các ban ngành liên quan ngồi lại, từ đó tham mưu cho Chủ tịch huyện giải quyết".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem