Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, có 5 chiếc bẫy được đặt ngay phía ngoài mấy bụi cây của Đền Ngọc Sơn - khu vực rùa tai đỏ thường tụ tập nhiều nhất ở Hồ Gươm.
Trước đó, Tháp Rùa đã được lấp bao cát, làm phẳng bề mặt, tạo điều kiện cho rùa Hồ Gươm lên sưởi nắng.
Ở góc hồ phía gần đền Ngọc Sơn, một nhóm công nhân quây bạt tiến hành nạo vét và dọn dẹp các dị vật, rác thải dưới lòng hồ. Công việc này được tiến hành vào ban đêm.
Ở một góc hồ khác, đoạn giao nhau giữa phố Hàng Khay và đường Lê Thái Tổ, một đường ống cấp nước sạch ra hồ được lắp đặt với mục đích dần dần thay đổi môi trường nước Hồ Gươm.
Bên cạnh đó, các nhà khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu về nước Hồ Gươm cũng như biện pháp bắt rùa tai đỏ.
Trong khi rùa Hồ Gươm vẫn nổi hàng ngày.
Lãng Phong
Vui lòng nhập nội dung bình luận.