Chính trị gia Anh tuyên bố London sai lầm khi gửi xe tăng cho Ukraine

Phương Đăng (theo Sputnik) Thứ hai, ngày 16/01/2023 11:20 AM (GMT+7)
Chính trị gia bảo thủ xã hội Lãnh đạo Đảng Di sản David Kurten đã chỉ trích Thủ tướng Rishi Sunak về quyết định gửi xe tăng chiến đấu chủ lực tới Ukraine đồng thời nhấn mạnh rằng, lẽ ra Vương quốc Anh nên nỗ lực để giảm leo thang cuộc khủng hoảng Ukraine.
Bình luận 0
Chính trị gia Anh tuyên bố London sai lầm khi gửi xe tăng cho Ukraine - Ảnh 1.

Vương quốc Anh đã quyết định gửi xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine bất chấp sự phản đối của Nga. Ảnh Sputnik.

"Ông Sunak đã sai khi gửi xe tăng Anh tới Ukraine. Chính phủ Vương quốc Anh nên cố gắng làm giảm leo thang xung đột Ukraine, không nên kéo dài chiến tranh bằng cách hỗ trợ chính quyền Zelensky", ông Kurten đăng trên Twitter vào cuối ngày thứ Bảy 15/1.

Tuyên bố của ông Kurten được đưa ra khi Anh vừa công bố kế hoạch gửi 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2; 30 pháo tự hành AS90 và 4 trực thăng tấn công Apache tới viện trợ cho Ukraine. Đại sứ quán Nga tại London đã chỉ trích chính phủ Anh về các kế hoạch viện trợ xe tăng cho Ukraine, cáo buộc chính quyền của Thủ tướng Sunak đang cố gắng tạo tiền lệ cho việc triển khai vũ khí hạng nặng làm leo thang cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ông Kurten - Chính trị gia bảo thủ xã hội kiêm nhà bình luận chính trị - trước đây liên kết với Đảng Độc lập Vương quốc Anh, đã tranh cử ghế thị trưởng London vào năm 2021 cũng như ghế Hạ nghị sĩ vào năm 2015, 2017, 2018, 2019 và 2021.

Ông Kurten nổi tiếng là một nhà phê bình thẳng thắn về cuộc khủng hoảng Ukraine năm ngoái. Vào tháng 9 năm ngoái, ông Kurten xuất hiện trên chương trình trò chuyện với người dẫn chương trình, nhà báo kỳ cựu Piers Morgan và tuyên bố rằng “về cơ bản, phương Tây đã trêu ngươi Nga trong 8 năm”. Ông cũng nói rằng “quân đội Ukraine cùng các lực lượng được hỗ trợ bởi Tiểu đoàn Azov, trong 8 năm đã pháo kích, làm thương tật, giết hại người dân tộc Nga ở Donbass".

Bị nhà báo Morgan cáo buộc là “tuyên truyền viên cho Nga”, Kurten nhấn mạnh rằng, ông “đơn giản là có các ý kiến ngược lại” với số đông ở Anh. Kurten cũng nhấn mạnh rằng Vương quốc Anh “nên cố gắng chấm dứt cuộc xung đột một cách hòa bình”, thay vì cố gắng cung cấp viện trợ sát thương nhiều hơn cho các lực lượng Ukraine hoặc thảo luận về “sự thay đổi chế độ” ở Nga. Theo ông Kurten, đó là những “cuộc thảo luận rất nguy hiểm”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem