• Đêm, điểm trường thôn Xí Giàng Phìn (xã Nậm Chảy, Mường Khương, Lào Cai) thường trực sáng ánh đèn. Đó là ánh đèn từ lớp học xóa mù chữ do các chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Chảy tổ chức, mang cái chữ về cho nhiều đồng bào vùng biên. 
  • Quân chủng Hải quân vừa tổ chức khai mạc Hội thi thuyền trưởng giỏi lần thứ VII và Chính trị viên tàu giỏi lần thứ II. Tham dự hội thi có 108 cán bộ tiêu biểu đến từ 13 đầu mối đơn vị trực thuộc quân chủng. 
  • Đồng chí Dương Văn Bắc là trắc thủ ra đa của nhà giàn DK1 – Lữ đoàn 171 Hải quân nay thuộc vùng 2 Hải Quân. 
  • Ngày 8.10, Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, Thượng úy Dương Văn Bắc (40 tuổi, quê huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vào ngày 7.10.
  • Những ngày này, cuộc đấu tranh của các lực lượng chấp pháp trên vùng biển Hoàng Sa của nước ta với việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 ngày càng cam go quyết liệt.
  • Dẫu trải qua bao gian truân, mất mát nhưng tấm lòng của những người Trường Sa vẫn luôn như nhất. Câu chuyện nỗi lòng của những con người đang và vẫn mãi sống vì một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, tất cả vì Trường Sa thân yêu…
  • Nhớ lại cảnh cả gia đình bị dòng nước cuốn trôi trong cái đêm kinh hoàng năm ấy, đến giờ bé gái Siu H’Ly (14 tuổi) ở làng Kuk, xã Ia O (huyện Ia Grai, Gia Lai) vẫn chưa nguôi ám ảnh.
  • Cứ mỗi năm học mới, bà lại nhận nuôi từ 4 - 8 học sinh. Đó là việc làm thường niên của bà Zơ Râm Thị Nhoi (68 tuổi, ở tổ 9, thôn Dung, xã Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang ,Quảng Nam).
  • Đã qua rồi cái thời lam lũ, thời mà mỗi người dân Đăk Snao (xã Quảng Sơn, huyện Đăk G’Long, tỉnh Đăk Nông) phải lén lút phát từng khóm rừng tỉa từng hạt bắp, cây lúa để kiếm cái ăn.
  • Ngày 12.3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Lễ công bố quy định của Ban Bí thư về thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.