Một chiến sĩ nhà giàn DK1 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

Thứ năm, ngày 09/10/2014 22:02 PM (GMT+7)
Ngày 8.10, Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, Thượng úy Dương Văn Bắc (40 tuổi, quê huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vào ngày 7.10.
Bình luận 0
Theo đó, vào lúc 15 giờ 45 ngày 7.10, trong khi đi kiểm tra hệ thống sẵn sàng chiến đấu, Thượng úy Bắc đã gặp sóng to, gió lớn nên bị rơi xuống biển. Đến 16 giờ cùng ngày, đồng đội trên giàn DK1 đã đưa được thượng úy Bắc lên nhà giàn nhưng tình trạng sức khỏe anh rất yếu. Đến 16 giờ 30 thì thượng úy Bắc hy sinh.

img
Đưa thi thể thượng úy Bắc về nhà đại thể.

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Thượng úy Dương Văn Bắc đã có hơn 18 năm công tác tại nhà giàn DK1. Dự kiến, đến tháng 11 tới anh sẽ thay quân về đất liền công tác.

img Nhiều người xúc động tại buổi đón nhận thi thể Thượng úy Bắc.

Lúc 7 giờ ngày 9.10, thi thể Thượng úy Dương Văn Bắc đã được tàu kiểm ngư đưa vào bờ, cập cảng Chi đội Kiểm ngư số 2, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu). Hàng trăm cán bộ chiến sĩ hải quân, người thân, vợ con Thượng úy Bắc đã có mặt ở cảng từ sớm để đón thi thể của anh.

Thượng úy Bắc có vợ là chị Vương Thị Trâm (35 tuổi) và hai con Dương Văn Nguyên Khôi (8 tuổi), Dương Văn Anh Quân (3 tuổi).
(Theo Đại đoàn kết, Thanh niên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem