Theo Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), thời gian qua, đơn vị đã đấu tranh răn đe hơn 700 đối tượng có hành vi soạn thảo, phát tán thông tin xấu, độc hại, chống phá Đại hội Đảng trên không gian mạng.
Đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 để chống phá cách mạng Việt Nam là trách nhiệm chính trị của các cấp, các ngành, không phải là công việc, nhiệm vụ của riêng ai.
Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, thời điểm diễn ra bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp là thời điểm các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá, tạo nên những "điểm nóng", các địa phương cần nắm chắc từng tình huống để xử lý, bảo vệ an ninh cho cuộc bầu cử.
Báo cáo Thế giới năm 2021 không có gì mới. Đó vẫn là những cáo buộc vô căn cứ về cái gọi là “Việt Nam gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản”; hay cái gọi là “Việt Nam lo sợ dân chủ, truyền thông độc lập và các quyền tự do”.
Theo Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với những âm mưu ngày càng thâm độc, những thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Tổ chức "Triều đại Việt" thành lập bởi các thành viên tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", hoạt động chính là khủng bố, phá hoại, kích động người dân xuống đường biểu tình, bạo loạn chính quyền.
Ban Tôn giáo Chính phủ đã lật tẩy một số hoạt động lợi dụng tôn giáo tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước như lợi dụng bất cập trong các vấn đề chính trị, xã hội, vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo.
Những ngày qua, mạng internet đưa nhiều thông tin sai lệch về việc Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với bị can Hoàng Minh Tuấn (SN 1980, cư trú tại thôn 2, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) và Phạm Đình Quý (SN 1981, cư trú tại khu phố 1, phường Tân An, thị xã La Gi, Bình Thuận).
Trong lúc đất nước đang sống trong thời bình mà ba chiến sĩ Công an lại phải hy sinh vì chính những người vẫn rêu rao là "vì nhân dân, chống tham nhũng" như "tổ đồng thuận" đó là điều rất đau lòng cho mọi người dân Việt Nam quan tâm tới đất nước.
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, tung tin sai trái, bịa đặt. Một trong những thủ đoạn nguy hiểm, thu hút sự chú ý của nhiều người là xuyên tạc công tác nhân sự.
Phủ nhận thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm xuyên tạc lịch sử, hướng lái con thuyền cách mạng nước ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản, là thủ đoạn không mới, nhưng vô cùng thâm độc của các thế lực thù địch.
Những ngày vừa qua, trong khi cả nước đang tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát nguồn lây lan dịch Covid-19 cũng như tổ chức cách ly, chữa trị các trường hợp mắc bệnh thì những kẻ xấu, cơ hội chính trị không ngừng xuyên tạc, phát tán những thông tin sai lệch nhằm gây hoang mang dư luận xã hội về công tác phòng, chống dịch.
"Thanh Hải Vô Thượng Sư" không có giáo lý chính thống mà tiếp thu giáo lý Phật giáo và đạo Sikh. Người theo "Thanh Hải Vô Thượng Sư" phải ăn chay trường, thực hiện ngũ giới cấm, không thờ ông bà tổ tiên…. Thanh Hải thể hiện lập trường phản động, chống phá công khai.
Trong phát biểu, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã nêu việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu và các loại tội phạm.